Khởi công Trung tâm từ thiện dành cho nghệ sĩ già neo đơn

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm Văn hào Nhân sĩ vừa được tổ chức sáng 5/5 tại chùa Bà Đầu, thôn Yên Xá, xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên.

Ông Bùi Thế Đức – Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Cao Tấn Khổng – Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Đào Ngọc Thịnh, Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Lao động Thương binh xã hội, bà Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên cùng nhiều đại diện các cơ quan ban ngành Trung ương, tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo huyện Mỹ Hào, các nhà tài trợ, phật tử ở mọi miền Tổ quốc đã về dự lễ khởi công.

Ban sáng lập Trung tâm, gồm: Đại đức Thích Nguyên Bình- trụ trì chùa Thiên Hương, NSND Trần Nhượng, Nhà báo Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập báo Người Hà Nội, NSND Thanh Hoa... Bên cạnh đó còn có nhiều nghệ sĩ khác cũng tham gia với tư cách ủy viên như: NSƯT Xuân Hinh, NSƯT Việt Hoàn, MC Thảo Vân, ca sĩ Ngọc Khuê…

Lễ khởi công Trung tâm Văn hào Nhân sĩ diễn ra sáng 5/5 tại Chùa Bà Đầu, Hưng Yên

Trung tâm từ thiện “Văn hào Nhân sỹ” với diện tích 36.000 m2 không chỉ là nơi bảo trợ xã hội, trại trẻ mồ côi, nhà tình thương cho những người lang thang, cơ nhỡ, bà mẹ độc thân, nghĩa trang thai nhi, nhà bảo ôn thai nhi mà còn là Trung tâm dưỡng lão cho các văn nghệ sĩ khi tuổi về già và các phật tử. Trung tâm từ thiện “Văn hào Nhân sỹ” sẽ gồm 3 khu lớn là Khu Trung tâm, Khu Nghĩa trang thai nhi và Nhà bảo ôn và Vườn cây nghệ sỹ. Trong đó, khu trung tâm gồm 6 khu nhà chính là: Nhà điều hành Trung tâm; Nhà dưỡng lão; Nhà trẻ mồ côi, cơ nhỡ; Nhà hỗ trợ trẻ tự kỉ; Nhà hướng nghiệp - dạy nghề; Nhà truyền thống.

Trên diện tích 10.000 m2, Nghĩa trang thai nhi và Nhà bảo ôn sẽ là nơi các thai nhi được đưa về từ các nơi, sẽ qui tập tại nhà bảo ôn, sau đó nhà chùa sẽ làm lễ cầu siêu cho các thai nhi trước khi nhập mộ. Các thai nhi sau khi được qui tập tại nhà bảo ôn và được làm lễ siêu thoát thì sẽ được chôn tại nghĩa trang này.

Ông Bùi Thế Đức – Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương trông cây lưu niệm tại Vườn Nghệ sĩ

Vườn cây nghệ sĩ là một trong ba khu lớn của Trung tâm, gồm 108 cây tượng trưng cho 108 hạt bồ đề là chủng tử của trí tuệ và từ bi, tượng trưng cho sự vượt qua 108 phiền não của con người như đã lần được 108 hạt bồ đề trong xâu chuỗi tràng hạt, là nơi 108 văn hào nhân sĩ ghi dấu ấn của mình trong lịch sử của Trung tâm tại chùa Bà Đầu hướng thiện cho thế hệ mai sau. Khu đất xây dựng trung tâm “Văn hào Nhân sĩ” là do nhân dân vùng lân cận nhìn nhận thấy ý nghĩa xã hội - nhân văn của trung tâm nên phát tâm cúng dường - ông Đào Duy Huân - Chủ tịch UBND xã Phan Đình Phùng cho biết.

Trung tâm từ thiện “Văn hào Nhân sỹ” xây dựng và hoàn thành sẽ là dấu ấn lịch sử ghi nhận công lao đóng góp của những nhà hảo tâm đã và đang cống hiến, đóng góp công sức cho nhà Phật. Đại đức Thích Nguyên Bình, trụ trì chùa Thiên Hương (Hưng Yên) - Trưởng ban sáng lập cho biết, Trung tâm được lập ra với mong muốn có thể cưu mang giúp đỡ những số phận neo đơn, bất hạnh. Đây cũng là nơi để giới văn nghệ sĩ, trí thức nếu muốn có thể tìm về dưỡng lão lúc về già. Tại đây, nhà chùa cũng sẽ dành không gian lưu niệm để trưng bày, lưu giữ những kỷ vật của các văn nghệ sĩ cùng những hình ảnh hoạt động của các nhà hảo tâm.

NSND Trần Nhượng chia sẻ, ở miền Nam đã có một ngôi chùa dành cho giới nghệ sĩ do cố NSND Phùng Há lập nên cách đây khá lâu. Đây chính là nơi các nghệ sĩ dưỡng lão và sống với nhau trong những năm tháng tuổi già. Tuy nhiên, miền Bắc lại chưa có được một địa điểm như thế để những nghệ sĩ lớn tuổi hoặc những nghệ sĩ già neo đơn sống vui vẻ với nhau những năm tháng cuối đời.

NSND Trần Nhượng, NSND Thanh Hoa, ca sĩ Ngọc Khuê... là thành viên sáng lập Trung tâm

“Trước đây, khi tôi còn làm Giám đốc Trung tâm Bảo tồn phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam tôi đã ấp ủ một đề án xây dựng trung tâm dưỡng lão nghệ sĩ. Trung tâm này sẽ có cả chùa nghệ sĩ, nhà nghỉ dưỡng và nhà truyền nghề… Thậm chí thỉnh thoảng biểu diễn văn nghệ để đón khách du lịch và các nhà hảo tâm.

Đề án này đã có một đơn vị nhận lời tài trợ tài chính nhưng do chưa tìm được địa điểm nên bị dời lại, đến khi tìm được đất thì đơn vị đó lại gặp vấn đề không thể giải ngân được. Rất may lần này, Đại đức Thích Nguyên Bình – Trụ trì chùa Bà Đầu (Mỹ Hào, Hưng Yên) có dự định xây dựng một trung tâm từ thiện mang tên “Văn hào Nhân sĩ”. Đại đức Thích Nguyên Bình là người rất yêu quý nghệ sĩ nên khi tôi bàn với thầy về ý tưởng khu dưỡng lão dành cho các nghệ sĩ neo đơn thì thầy đã rất hoan hỷ.

Tôi nghĩ rằng, người nghệ sĩ cả một đời cống hiến cho nghệ thuật, cho nhân dân như “con tằm trót mang kiếp nhả tơ” nhưng về cuối đời lại sống thui thủi một mình thì tội lắm. Cả ba miền Bắc – Trung – Nam đều có những nghệ sĩ không lập gia đình đến khi về già lại lâm vào cảnh đơn côi, chiếc bóng rất tội. Vì thế, dù hơi muộn nhưng muộn còn hơn không, miền Bắc nhất định phải có một ngôi chùa dành cho các nghệ sĩ già neo đơn. Đó sẽ là nơi để các nghệ sĩ dưỡng lão, vui thú tuổi già và truyền nghề cho hậu sinh”, NSND Trần Nhượng bày tỏ.

NSND Thanh Hoa cho biết, bà rất vui bởi đây sẽ là nơi mà không chỉ có giới nghệ sĩ, văn hào, trí thức... có thể tìm đến để nương náu tuổi già mà còn là nơi cưu mang nhiều số phận và cảnh đời bất hạnh. Đây cũng là nơi để lớp nghệ sĩ lớn tuổi truyền nghề lại cho thế hệ hậu sinh trước khi về với ông bà. Ngoài ra, các nghệ sĩ trẻ cũng sẽ có một nơi để thường xuyên lui tới bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền bối, hậu bối và làm những việc thiện nguyện.

Ông Trần Hoàn- Trưởng ban truyền thông chia sẻ, khu Trung tâm dưỡng lão cho “Văn hào Nhân sĩ” này không phải người không nơi nương tựa, bệnh tật khó khăn, cho nghệ sĩ, văn sĩ, báo chí, họa sĩ mà tất cả các giới văn nghệ sĩ có quyền được dưỡng lão, chứ không phân biệt ai, hoặc ca sĩ nổi tiếng hay có công nên được vào. Ai cũng được đến, có thể ở dăm bữa, nửa tháng, một năm, vài năm cả đời cũng được. Kết hợp tu Phật, tụng kinh niệm Phật, tu dưỡng nghỉ dưỡng, thuốc thang hoặc các ca sĩ, nghệ sĩ khác tới chăm sóc những nghệ sĩ bệnh tật. Đây là một nơi để phát tâm thiện, cùng cưu mang, để cùng giúp đỡ lẫn nhau, những đứa trẻ, những bà mẹ khó khăn, người già neo đơn.

Ban tổ chức mong muốn nhận được sự đóng góp của quý phật tử và các nhà hảo tâm về Trung tâm từ thiện chùa Bà Đầu: (0982.659.555). Tài khoản: Thích Nguyên Bình Chùa Thiên Hương; thôn Dương Xá, xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Số TK: 2407205106290 chi nhánh ngân hàng NNPTNT Agribank huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên./.

Dạ Minh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/khoi-cong-trung-tam-tu-thien-danh-cho-nghe-si-gia-neo-don-335172.html