Khởi công tác phẩm kết hợp nghệ thuật Xiếc và Cải lương

Ngày 1/4, Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã khởi công tác phẩm 'Thượng Thiên Thánh Mẫu' – vở diễn thử nghiệm kết hợp nghệ thuật Xiếc và Cải lương.

“Thượng Thiên Thánh Mẫu” là vở diễn về Mẫu Liễu Hạnh - 1 trong 4 vị thánh bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt (Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Tản Viên Sơn Thánh, Mẫu Liễu Hạnh). Đây cũng là vở thứ 2 nằm trong đề án “Huyền sử Việt”.

Đây là đề án thử nghiệm kết hợp nghệ thuật Xiếc và Cải lương do Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam dàn dựng nhằm xây dựng các tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của khán giả hiện nay.

Trước đó, cũng trong khuôn khổ đề án này, năm 2020, vở diễn “Cây gậy thần” về Chử Đồng Tử đã được dàn dựng thành công, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Công bố khởi dựng vở Cải lương - Xiếc "Thượng Thiên Thánh Mẫu"

Công bố khởi dựng vở Cải lương - Xiếc "Thượng Thiên Thánh Mẫu"

“Thượng Thiên Thánh Mẫu” do NSND Triệu Trung Kiên, NSND Tống Toàn Thắng đạo diễn. Vở diễn được dàn dựng theo kịch bản của tác giả Lê Thế Song, có sự tham gia diễn xuất của đông đảo nghệ sĩ tài năng của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Nhà hát Cải lương Việt Nam. Đặc biệt, NSND Tự Long được Bộ VHTTDL chỉ định tham gia diễn xuất trong vai trò hát Văn ca Thánh Mẫu.

Về vở diễn “Thượng Thiên Thánh Mẫu”, tác giả Lê Thế Song cho biết, tác phẩm được xây dựng dựa trên những huyền tích dân gian về Mẫu Liễu Hạnh, vị Đệ nhất Thánh Mẫu trong tín ngưỡng Tam Tứ phủ của người Việt.

Những huyền tích về Mẫu đã ăn sâu bén rễ trong tâm thức của nhiều thế hệ người dân Việt Nam, vừa thấm đẫm chất thơ, vừa chuyển tải những triết lý nhân sinh cao đẹp. Vở diễn “Thượng Thiên Thánh Mẫu” sẽ đưa người xem quay trở về với thời gian lịch sử trải dài từ triều Lê đến triều Nguyễn…

Dự kiến, vở diễn ra mắt khán giả vào tháng 6/2021.

N.Hoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/san-khau-hoa-huyen-tich-dan-gian-ve-mau-lieu-hanh-636001/