Khởi công Nút giao thông Ngã ba Huế - Đà Nẵng

Sáng 28/9, UBND Thành phố Đà Nẵng đã chính thức khởi công xây dựng dự án Nút giao thông ngã ba Huế. Đến dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn.

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.797 tỷ đồng, do Liên doanh CTCP Đầu tư xây dựng Trung Nam và Công ty TNHH Ngã Ba Huế Trung Nam triển khai theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao (BT).

Công trình được thiết kế có hình xuyến gồm 3 tầng.

Tầng mặt đất cho các nhánh rẽ đường bộ không giao nhau với đường sắt, cầu vượt tầng 1 là vòng xuyến trên cao gồm 4 làn xe chạy rộng 15 mét;

Cầu vượt tầng 2 dành cho hướng ưu tiên từ thành phố Huế - vào trung tâm thành phố Đà Nẵng gồm 4 làn xe, rộng 17 m.

Phát biểu tại Lễ Khởi công Nút giao thông Ngã ba Huế, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đây là nút giao thông quan trọng cửa ngõ vào phía Bắc thành phố Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng cho rằng, tuyến đường hiện nay giao nhau với đường sắt Bắc - Nam nên thường xuyên gây ách tắc và tai nạn giao thông.

Vì vậy, chủ đầu tư cần thực hiện đúng cam kết, hoàn thành trong vòng 18 tháng, đảm bảo chất lượng công trình, góp phần hoàn thiện hạ tầng thành phố động lực miền Trung.

“Thay mặt Chính phủ, tôi yêu cầu đơn vị trúng thầu thi công đảm bảo chất lượng tiến độ, an toàn hiệu quả. Trong quá trình thi công không gây ùn tắc, không gây tai nạn giao thông. Đặc biệt là công trình khác mức, độ cao chênh lệch cho nên đảm bảo an toàn lao động đặt ra trong quá trình thi công trên một vị trí rất chật hẹp như thế này”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý.

Tại buổi lễ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Hà Nội-Sài Gòn (SHB) và Chủ đầu tư cũng đã ký cam kết tài trợ vốn cho dự án. Theo đó, SHB cam kết tài trợ 2.000 tỷ đồng.

Dự kiến, Dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2017.

Hoàng Thủy

Hoàng Thủy

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/khoi-cong-nut-giao-thong-nga-ba-hue-da-nang-d2179.html