Khởi công Khu Văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên

Nghệ sĩ Quyền Linh chính thức khởi công dự án Khu Văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên của mình tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Toàn cảnh 9,9 ha được chọn làm Khu Văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên

Toàn cảnh 9,9 ha được chọn làm Khu Văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên

Ngày 20-2, Khu Văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên (tại ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) được chính thức khởi công.

Chủ đầu tư Khu Văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên là Công ty Văn hóa - Du lịch Giếng Tiên Thảo Linh, do nghệ sĩ Quyền Linh làm Giám đốc. Dự án có quy mô 9,9ha, kinh phí đầu tư khoảng 200 tỷ đồng và được chia thành 3 giai đoạn, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Mục tiêu của dự án nhằm phục dựng lại truyền thuyết Giếng Tiên gắn liền với nếp sinh hoạt, phong tục hỏi - cưới có từ lâu đời của đồng bào dân tộc Khmer. Dự án còn có sự kết nối với các điểm đến độc đáo, đặc trưng của văn hóa đồng bào Khmer như: chùa Bốn Mặt, chùa Chăm Pa, chùa Pô Nô Rô Ca thuộc xã Phú Tâm và làng nghề thuộc xã Phú Tân.

Nghệ sĩ Quyền Linh, Giám đốc Công ty Văn hóa - Du lịch Giếng Tiên Thảo Linh cho biết, chúng tôi sẽ dành nhiều tâm huyết để cố gắng phục dựng lại từng chi tiết của một ngôi làng Khmer nguyên mẫu cổ xưa. Du khách đến đây có thể vui chơi, trải nghiệm cuộc sống của cộng đồng người Khmer bao gồm: ẩm thực, âm nhạc, trang phục... đồng thời các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer sẽ được phục dựng.

Dịp này, đại diện chủ đầu đã trao tặng 50 suất học bổng và 200 phần quà, trị giá 200 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt và người có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Châu Thành.

TUẤN QUANG

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/van-hoa-doi-song/khoi-cong-khu-van-hoa-tin-nguong-gieng-tien-76921.html