Khởi công hai điểm trường vùng cao

Trong các ngày 23 và 24-11, Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đã đến Cột mốc số 0 Đồn biên phòng A Pa Chải và Vùng 3 Hải quân, triển khai nhiều hoạt động, công trình thanh niên thiết thực nhằm hỗ trợ người dân địa phương.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao tượng trưng các công trình thanh niên "Trường đẹp cho em" tặng đại diện lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao tượng trưng các công trình thanh niên "Trường đẹp cho em" tặng đại diện lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Sáng sớm 23-11, Cột mốc số 0 tại Đồn biên phòng A Pa Chải vang xa tiếng hát quốc ca của hàng trăm đại biểu đoàn Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019. Cùng lúc này, tại TP Điện Biên, hàng nghìn bạn trẻ địa phương cũng thực hiện nghi lễ chào cờ và xếp hình bản đồ Tổ quốc.

Ngay sau đó, các đại biểu Hành trình và các bạn trẻ đã chia thành nhiều nhóm nhỏ để triển khai những hoạt động, công trình thanh niên thiết thực, hướng đến cộng đồng.

Cụ thể, tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên, đoàn viên ở TP Điện Biên; tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa, vệ sinh môi trường tại chợ Mường Thanh; tham gia công tác an sinh xã hội tại xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé); trao quà tặng, giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng A Pa Chải...

Các bạn trẻ ở Điện Biên biểu diễn văn nghệ, xếp hình bản đồ Tổ quốc trong trang phục cờ đỏ sao vàng.

Đặc biệt, đoàn đại biểu Hành Trình đã triển khai xây dựng hai điểm trường tại huyện Mường Nhé là Trường Tiểu học bản Huổi Lếch và Trường Tiểu học và Mầm non Huổi Khon 2 với tổng giá trị hơn 700 triệu đồng.

Bên lề các buổi lễ khởi công, Hành trình đã trao nhiều suất học bổng hỗ trợ học sinh nghèo người dân tộc thiểu số vượt khó học tốt, trao hơn 400kg gạo tặng các hộ nghèo, thăm trẻ em tại Làng trẻ SOS...

Cũng trong những ngày này, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã đến với Vùng 3 Hải quân. Tại Nhà trưng bày Hoàng Sa, các đại biểu của Hành trình đã được tiếp xúc, tìm hiểu về nhiều tài liệu quan trọng, chứng minh chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Đoàn đại biểu "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2019 đến thăm Vùng 3 hải quân tại Đà Nẵng.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Báo Thanh niên và Công ty Cổ phần hàng không VietJet phối hợp tổ chức, là hoạt động cụ thể chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, sẽ diễn ra vào tháng 12 tới đây tại Thủ đô Hà Nội.

NGỌC VY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42344802-khoi-cong-hai-diem-truong-vung-cao.html