Khởi công dự án nhà máy sản xuất nước giải khát và thực phẩm Thủy An Việt

Sáng 28/3, tại thị xã Đông Triều, Công ty TNHH Mira TAV đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất nước giải khát và thực phẩm Thủy An Việt. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự án nhà máy sản xuất nước giải khát và thực phẩm Thủy An Việt được đầu tư xây dựng tại thôn Đạm Thủy, xã Thủy An, thị xã Đông Triều, với tổng mức đầu tư 251 tỷ đồng. Quy mô xây dựng trên diện tích gần 5,9ha.

Mục tiêu của dự án là xây dựng nhà máy sản xuất nước, nước giải khát, các sản phẩm bánh và kem cao cấp với dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, đồng bộ. Dự kiến đến hết năm 2021, các hạng mục xây dựng hạ tầng, lắp đặt dây chuyền thiết bị của nhà máy sẽ hoàn thành và bắt đầu đi vào sản xuất từ quý I/2022.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 10.000 USD và đến năm 2030 là trên 15.000 USD, tỉnh Quảng Ninh xác định việc thu hút đầu tư đối với các dự án sản xuất công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại lễ khởi công

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Công ty TNHH Mira TAV trong việc đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư để có thể sớm khởi công xây dựng nhà máy. Đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan và thị xã Đông Triều tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để dự án hoàn thành và đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch; đóng góp vào việc nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Từ đó, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Đông Triều nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Minh Toàn – Duy Long

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202103/khoi-cong-du-an-nha-may-san-xuat-nuoc-giai-khat-va-thuc-pham-thuy-an-viet-2526760/