Khởi công Đền thờ chính Di tích lịch sử văn hóa đền Quả Sơn

Đền thờ chính Di tích lịch sử văn hóa đền Quả Sơn được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng kể từ ngày khởi công.

Sáng 10/1 (16/12 năm Kỷ Hợi), Huyện ủy, UBND huyện Đô Lương tổ chức khởi công công trình Đền thờ chính tại Di tích lịch sử văn hóa đền Quả Sơn, xã Bồi Sơn.

Dự lễ có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đô Lương; Phùng Thành Vinh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Bí thư Huyện ủy Đô Lương dâng hương trước mộ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Bí thư Huyện ủy Đô Lương dâng hương trước mộ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang. Ảnh: Thành Duy

Công trình Đền thờ chính gồm có: Thượng điện, Trung điện và Hạ điện, được đầu tư với tổng mức gần 10,4 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 12 tháng kể từ ngày khởi công.

Đây là hợp phần quan trọng thuộc Dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền Quả Sơn, huyện Đô Lương được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 3771/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 với tổng mức đầu tư hơn 77,6 tỷ đồng.

Trước đó, các hạng mục gồm Khu mộ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang và Nghi môn ngoại đã hoàn thành tôn tạo. Tất cả kinh phí thực hiện dự án cơ bản đều được xã hội hóa.

Các đại biểu đã thành kính dâng hương tại mộ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, chính điện tả vu, hữu vu của đền Quả Sơn và thực hiện nghi thức khởi công Đền thờ chính.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Tổng Biên tập Báo Nghệ An và Chủ tịch UBND huyện Đô Lương Phùng Thành Vinh dâng hương trước mộ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang. Ảnh: Thành Duy

Đền Quả Sơn nằm trên địa phận xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương. Đây là một trong “tứ linh” - bốn ngôi đền linh thiêng bậc nhất của vùng đất xứ Nghệ. Đền được lập nên để thờ Uy minh Vương Lý Nhật Quang (Hoàng tử thứ 8 của Vua Lý Công Uẩn), làm tri châu Nghệ An từ năm 1041 -1057.

Trên cương vị tri châu suốt 16 năm, Uy Minh Vương Lý Nhật Quang đã lập được nhiều công tích hiển hách: đánh giặc giữ vững biên cương, xây dựng xứ Nghệ thành một vùng trù phú, phong tục thuần hậu, dân cư cần cù, dũng cảm, một căn cứ địa đáng tin cậy của triều đình.

Các đại biểu dâng hương trước chính điện đền Quả Sơn. Ảnh: Thành Duy

Với công lao và đóng góp của mình, sau khi mất, Uy Minh Vương Lý Nhật Quang đã được nhân dân Nghệ An và Hà Tĩnh lập nhiều đền thờ để tưởng nhớ, trong đó đền thờ chính là đền Quả Sơn ngày nay.

Đền Quả Sơn xưa có quy mô đồ sộ, uy nghi, trang nghiêm với 7 tòa, 24 gian được làm bằng gỗ lim. Năm 1952, máy bay thực dân Pháp đánh bom trúng vào khu vực Đền làm hư hỏng, trở thành phế tích.

Năm 1996, với sự đóng góp của nhân dân và nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, Đền được khôi phục lại với hiện trạng như ngày nay, gồm Chính điện với tam tòa (Thượng điện, Trung điện, Hạ điện) và Tả vu, Hữu vu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Đền thờ chính Di tích lịch sử văn hóa đền Quả Sơn. Ảnh: Thành Duy

Phối cảnh tổng thể Đền Quả Sơn sau khi hoàn thành dự án bảo tồn, tôn tạo. Ảnh: Thành Duy

Để bảo tồn và gìn giữ giá trị di sản, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, các cơ quan chức năng đã cho phép thực hiện dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền Quả Sơn, huyện Đô Lương.

Hàng năm, ngày 17 tháng Chạp là lễ giỗ của Uy minh Vương Lý Nhật Quang và từ ngày 18 - 20 tháng Giêng diễn ra Lễ hội Đền Quả Sơn - đây là lễ hội đã được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia từ năm 2019. Đền Quả Sơn cũng đã được công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào tháng 12/1998.

Thành Duy

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/khoi-cong-den-tho-chinh-di-tich-lich-su-van-hoa-den-qua-son-260567.html