Khởi công Bệnh viện đa khoa 400 tỷ đồng tại Hải Phòng

Sáng 30-6, một bệnh viện đa khoa hiện đại quy mô 100 giường (giai đoạn đầu) và nâng lên 236 giường vào những năm tiếp theo với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng đã được khởi công xây dựng tại huyện Vĩnh Bảo - huyện đất liền xa trung tâm nhất của TP Hải Phòng.

NDĐT - Sáng 30-6, một bệnh viện đa khoa hiện đại quy mô 100 giường (giai đoạn đầu) và nâng lên 236 giường vào những năm tiếp theo với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng đã được khởi công xây dựng tại huyện Vĩnh Bảo - huyện đất liền xa trung tâm nhất của TP Hải Phòng.

Theo đó, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vĩnh Bảo được xây dựng trên diện tích hơn 4.400m2, với khu khám chữa bệnh và điều trị chín tầng, tổng diện tích sàn xây dựng gần 15 nghìn m2, cùng các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như trạm biến áp, trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cột A, giao thông nội bộ tối ưu với ba thang máy và hai thang cuốn, bãi đậu xe, cảnh quan, cây xanh, các công trình phụ trợ khác...

Bệnh viện được đầu tư giai đoạn đầu với quy mô 100 giường với mức đầu tư trên 220 tỷ đồng và sẽ tiếp tục được nâng lên 236 giường với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng. Bệnh viện được thiết kế tiêu chuẩn quốc tế với đầy đủ các khoa, phòng chức năng, cùng các trang thiết bị hiện đại nhất như CT Scanner 128 dãy của hãng GE (Mỹ), máy cộng hưởng từ 1.5 Tesla của Siemens, hệ thống nội soi CV 190 của Olimpus (Nhật), hệ thống hội chẩn từ xa… Các phòng điều trị được thiết kế nội thất khép kín theo tiêu chuẩn khách sạn...

Dự kiến, bệnh viện đi vào hoạt động vào kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-2020), sau 10 tháng thi công, xây dựng.

Khi đó, bệnh viện sẽ là địa điểm thuận lợi cho người dân huyện Vĩnh Bảo và các vùng lân cận xa trung tâm thành phố này được thụ hưởng các tiến bộ kỹ thuật và trình độ khám chữa bệnh chất lượng cao ngay tại địa phương. Đây cũng là cơ hội góp phần giảm chi phí của gia đình người bệnh, giảm tải cho các bệnh viện tuyến thành phố và trung ương...

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam kỳ vọng, công trình sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020, cũng như nâng cao năng lực ngành y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao ngày càng gia tăng của người dân khu vực. Đồng thời. công trình cũng góp phần tạo môi trường tốt hơn thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài vào địa phương xa xôi như huyện Vĩnh Bảo. Đây cũng là một trong những điều kiện để hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm Y tế vùng Duyên hải Bắc Bộ.

Chủ đầu tư dự án là Tổng công ty Hàng Kênh - đơn vị đã đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng quy mô 500 giường bệnh đi vào hoạt động từ cuối năm 2013 và tháng 3-2019 đã đưa Phòng khám đa khoa hiện đại tại Quang Thanh (huyện An Lão) với vốn đầu tư 47 tỷ đồng vào hoạt động.

NGÔ QUANG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/40708102-khoi-cong-benh-vien-da-khoa-400-ty-dong-tai-hai-phong.html