Khói bụi bủa vây đại lộ Thăng Long do phế thải tràn ngập

Đại lộ Thăng Long trở nên nhếch nhác, bụi mù mịt do tình trạng 'xả' thải vô tội vạ.

Vệt đất bùn thải trải dài hơn 1km xuất hiện trên đường cao tốc Đại lộ Thăng Long sáng nay (6/9).

Sáng nay (6/9), di chuyển trên đại lộ Thăng Long, nhiều chủ xe ô tô giật mình trước sự xuất hiện của những vệt đất bùn thải dài. Theo quan sát, vệt đất bùn này kéo dài hơn 1km khiến tuyến đường hiện đại này trở nên nhếch nhác, bụi mù mịt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới ATGT.

Anh Nguyễn Văn Sơn, Tổ trưởng Tổ 4 Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, Chi nhánh cầu Diễn cho biết, từ 6h00 sáng tổ công nhân đã phát hiện những đống đất thải này. Công ty Urenco 7 phải huy động 15 công nhân và 2 xe tải để xúc đất lên, làm sạch mặt đường. Khối lượng đất thải thu được ước chừng khoảng 4 khối. Cũng theo anh Sơn, gần đây, tình trạng rơi vãi đất đá, bùn thải, bê tông ra đại lộ Thăng Long càng phức tạp, nhất là khu vực từ cầu chui dân sinh số 3 đến cầu chui dân sinh số 6.

Hàng khối đất thải "vô chủ" chình ình tại Km8, đại lộ Thăng Long sáng ngày 6/9

Ghi nhận trước đó cũng cho thấy, Km8 đường gom Đại lộ Thăng Long đang là khu vực xuống cấp trầm trọng nhất với mặt đường bị “xé nát”, nham nhở ổ voi, ổ gà và nhan nhản vệt bánh xe chở vật liệu hằn lún. Lưu thông qua đây, không ít người phải rùng mình trước những dòng xe vua chở đất đá rầm rập suốt ngày đêm, đặc biệt là những chiếc xe bồn “khổng lồ” đi ra từ con đường đối diện cầu chui dân sinh số 3 kéo theo khói bụi, phủ trắng một đoạn đường. Còn khu dân cư hai bên như sống ở “Thành phố mù sương”, cứ mở mắt dậy lại phải hứng chịu luồng không khí ô nhiễm nặng.

Video khói bụi bủa vây đường gom đại lộ Thăng Long do sự lộng hành của xe chở vật liệu:

Đá dăm vương ra khắp mặt đường gom đại lộ tại Km8+300 gây ô nhiễm và mất ATGT cho người đi xe máy

Đất đá rơi vãi nham nhở tại khu vực hầm chui đường sắt (Km7, đại lộ Thăng Long)

Nam Khánh

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/khoi-bui-bua-vay-dai-lo-thang-long-do-phe-thai-tran-ngap-d270864.html