Khoe nếp nhăn tuổi 35, Hari Won vẫn khiến fan xuýt xoa vì làn da mướt mịn căng bóng

Hari Won khoe ảnh nhan sắc thật tuổi băm, lộ nếp nhăn, bị chê già nhưng vẫn tỏa sáng vì làn da bóng mịn.

Hari Won kể từ khi về chung một nhà với Trấn Thành, cô như biến thành một phiên bản nâng cấp hơn. Cô nàng xuất hiện liền tù tì trên các chương trình truyền hình vào khung giờ vàng. Đặc biệt ai nấy đều xuýt xoacho sự trẻ đẹp bất chấp thời giancủa bà xã Trấn Thành.Nhưng có lúc cô lại để lộ dấu hiệu lão hóa rõ rết.

Trong ảnh, dù cười rất tươi, gương mặt của giọng ca "Anh cứ đi đi" lạilộ rõ thần sắc hơimệt mỏi vơínếp nhăn phần mắt.

Trong ảnh, dù cười rất tươi, gương mặt của giọng ca "Anh cứ đi đi" lạilộ rõ thần sắc hơimệt mỏi vơínếp nhăn phần mắt.

Thực tế, Hari Won là mỹ nhân sinh năm 1985, tức năm nay, cô đã 35 tuổi và sắp sửa bước sang tuổi 36. Để sở hữu làn da cũng như sự trẻ trung được như bây giờ, có thể nói đã là cả một thành tích.

Người đẹp U40 thường đăng tải hình ảnh chụp lại được bằng cam thường.

Những đường nét xinh tươi vẫn vẹn nguyên và đôi nếp nhăn chân chim ở mắt vẫn phảng phất ở đó.

Phụ nữ khi bắt đầu bước vào độ tuổi tứ tuần, việc làn da và gương mặt xuất hiện nếp nhăn hay những đốm nâu của tàn nhang, nám là điều không thể tránh khỏi. Dù ít hay nhiều vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi lão hóa.

Tăng cường dưỡng da bằng các sản phẩm đặc trị chống lão hóa

Khi bước qua tuổi 25 cần làm quen dần với retinol hoặc tretinoin. 2 thành phần này đều là một dạng của vitamin A có tác dụng chống lão hóa, làm mờ vết nhăn cũng như các đốm nâu trên làn da. Nếu chăm chỉ sử dụng vitamin A kết hợp với BHA, AHA cũng như dưỡng ẩm HA , B5 thì chắc chắnbạn sẽ cảm thấy làn da mình rất khác mỗi sáng thức dậy.

Ngủ đủ giấc

Thiếu ngủ hay ngủ không đủ giấc sẽ làm do máu dưới da tuần hoàn kém hơn, làn da trở nên xám xịt và thiếu sức sống. Đặc biệt là làn da quanh mắt sẽ khô và thâm sạm lại, là nguyên nhân để các vết chân chim xuất hiện nhiều hơn. Để có thể đảm bảo ngủ đủ ít nhất 7 tiếng/ngày, chị em nên tập thói quen không đem theo điện thoại lên giường.

Uống đủ nước và ăn uống healthy

Bạn sẽ phải uống đủ lượng nước theo công thức 40ml/kg cơ thể. Chị em ngoài 25 hầu hết đều là dân văn phòng cũng nên để ý tới thói quen ăn uống của mình. Nếu không tự mình nấu được đồ ăn đem theo, hãy thông minh lựa chọn cho mình chế độ ăn nhiều rau xanh, thực phẩm ăn vặt là hoa quả hay sữa chua cũng là một cách hay để giữ cho làn da tươi trẻ.

Theo Khỏe & Đẹp

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/khoe-nep-nhan-tuoi-35-hari-won-van-khien-fan-xuyt-xoa-vi-lan-da-muot-min-cang-bong/20210429015804979