Khoe kho báu đồ cổ, lừa tiền tỷ

Tiến cùng đồng bọn đã chiếm đoạt tiền tỷ của một người phụ nữ ở TP.HCM với kịch bản kho báu đồ cổ trị giá tỷ USD.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Tiến (51 tuổi, quê Hà Nội), Nguyễn Thị Tuyết (50 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Tâm Em (41 tuổi, quê Bến Tre) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, Tiến sống chung với Tuyết như vợ chồng từ tháng 10/2020. Cặp đôi không có việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài nên bàn bạc với Tâm Em, Lâm Thị Thảo (58 tuổi, ngụ quận 3) cùng một số người khác dựng kịch bản là cán bộ quan chức, được giao khai thác kho báu đồ cổ trị giá tỷ USD rồi kêu gọi nhà đầu tư tham gia nhằm lừa đảo.

Để tạo lòng tin cho “con mồi”, Tâm Em đưa cho Tiến xấp tiền USD giả và 1 hộp gỗ bên trong có 10.000 tờ giấy giống tiền cổ. Sau đó, cả nhóm lên kế hoạch tìm kiếm nạn nhân để lừa đảo.

 Tâm Em, Tiến, Tuyết (từ trái qua) bị bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: A.T.

Tâm Em, Tiến, Tuyết (từ trái qua) bị bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: A.T.

Biết người thân của mình là bà T. vừa bán đất có nhiều tiền, Thảo báo cho cả nhóm biết. Để bà T. rơi vào bẫy, nhóm này phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Theo kế hoạch, Thảo đưa bà T. đến gặp Tiến và một số “cán bộ" khác tại căn nhà ở phường 13, quận Tân Bình. Tại đây, Tiến làm theo kế hoạch, mở điện thoại cho bà T. xem hình ảnh tiền cổ, cổ vật quý hiếm.

Tiến khoe kho báu đang được khai thác đến giai đoạn cuối, nếu bà T. tham gia góp vốn thì chỉ sau 10 ngày sẽ được chia lợi nhuận 1 triệu USD.

Sáng 21/4, Thảo chở bà T. sang nhà người quen ở Bình Dương lấy 500 triệu đồng rồi đem thẳng xuống nhà Tiến để góp vốn. Sau khi nhận tiền, Tiến khuyên bà T. đầu tư thêm 1 tỷ đồng để được chia lợi nhuận nhiều hơn.

Sau đó một ngày, bà T. lại rút 1 tỷ đồng đem đến cho Tiến. Đổi lại, Tiến đưa cho bà T. 100 tờ USD (giả) để làm tin.

"Cổ vật" Tiến cùng đồng bọn dùng để lừa đảo. Ảnh: A.T.

Thấy người phụ nữ này dễ bị lừa, Tiến cùng đồng bọn kêu gọi bà T. "bơm" tiền đầu tư và lấy của nạn nhân thêm 2 tỷ đồng.

Ngày 24/4, trong lúc Tiến nhận tiền của nạn nhân tại quán cà phê ở quận 5 thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM ập vào bắt giữ.

Ngoài bắt tạm giam đối với 3 bị can trên, cảnh sát đang củng cố hồ sơ để xử lý Thảo và những người khác.

Công an thông báo ai từng là nạn nhân của băng nhóm lừa đảo này đề nghị liên hệ Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, hoặc gọi vào số 0693.187.200 để cung cấp thông tin.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhom-dung-kich-ban-kho-bau-ty-usd-bi-bat-o-tphcm-post1218295.html