Khoe hàng cấm trên 'phây'

Vũ Thành Công

Vũ Thành Công

Thông qua mạng xã hội facebook, Vũ Thành Công (1988, trú TP Hải Phòng) quen một người chuyên buôn bán thuốc lậu ở tỉnh Lào Cai. Công liên hệ hỏi mua thuốc lá về bán kiếm lời thì được "đầu nậu" này chuyển cho 3.260 bao. Nhận được hàng, Công rao bán trên facebook và được Phạm Huy T. (1979, trú xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam) và Phạm Thị D. (1993, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) đặt mua mỗi người 1.000 bao. Trong lúc T. đang nhận "hàng" tại Bưu điện TP Tam Kỳ thì bị CA tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt giữ. Tiếp đó, lực lượng CA đã bắt giữ Công tại TP Hồ Chí Minh và thu giữ toàn bộ tang vật. Ngày 25-7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Vũ Thành Công 12 tháng tù giam về tội "Buôn bán hàng cấm".

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_209985_khoe-hang-cam-tren-phay-.aspx