Khoe clip tấn công tình dục lên mạng, 8 thanh niên Mỹ bị bắt

Clip tấn công thiếu nữ 16 tuổi do chính thủ phạm đăng lên mạng đã giúp cảnh sát lật lại vụ án từng bế tắc vì thiếu bằng chứng trước đó.

Tháng 12/2019, cô gái 16 tuổi tỉnh dậy sau một đêm tiệc tùng tại căn nhà ở Providence (bang Rhode Island, Mỹ) trong tình trạng khỏa thân dưới vòi hoa sen, xung quanh là những người đàn ông đang cười cợt và chụp hình.

Cô gái trình báo vụ việc với cảnh sát gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, vụ án bị đình trệ trong thời gian dài vì không có bằng chứng, nhân chứng nào ngoài những ký ức đau buồn của nạn nhân.

Thế nhưng, tháng 3 vừa qua, mẹ của nạn nhân đã tìm thấy đoạn video ghi lại cảnh con gái mình bị tấn công tình dục mà một trong số thủ phạm đã đăng trên Facebook.

Người mẹ lấy điện thoại, quay lại video trên màn hình máy tính và gửi cho cảnh sát. "Đó là khi cuộc điều tra thực sự nóng lên", Thiếu tá David Lapatin của Sở Cảnh sát Providence nói.

 Cảnh sát trưởng Clements tại buổi họp báo diễn ra ngày 2/9. Ảnh: NBC.

Cảnh sát trưởng Clements tại buổi họp báo diễn ra ngày 2/9. Ảnh: NBC.

"Có thể biết những ai đã có mặt ở đó. Chúng tôi đã nhìn thấy khuôn mặt và hành vi tấn công tình dục cấp độ một của các thủ phạm".

Cảnh sát trưởng Clements nhận định: "Vụ việc kinh hoàng, tàn khốc, gây xáo trộn trên nhiều cấp độ đối với nạn nhân, gia đình và cả cộng đồng".

Ông Clements nói rằng cô gái đã được tư vấn tâm lý sau vụ việc. Không chỉ dũng cảm vạch trần những người đàn ông đã hành hung mình, nạn nhân có khả năng phải làm chứng trước tòa và bị các luật sư bào chữa thẩm vấn gay gắt.

Thủ phạm khoe "chiến tích" lên mạng

Ngày 2/9 vừa qua, cảnh sát cho biết đoạn video mà mẹ nạn nhân tìm thấy đã giúp họ buộc tội 8 người đàn ông tấn công tình dục cô gái 16 tuổi bất tỉnh.

Sáu người đàn ông bao gồm: Keith Erving Colon (24 tuổi), Jose Vargas (18 tuổi), Carlos Chacon (19 tuổi), Malcolm Baptista (18 tuổi), Luis A. Cabrera (18 tuổi) và Luis Luna (19 tuổi) đã bị bắt, buộc tội tấn công với ý định thực hiện âm mưu và hành vi tấn công tình dục vào tuần trước.

Richard Tarell Chester (19 tuổi) bị bắt vì tấn công tình dục cấp độ một. Người còn lại là Carlos D. Vasquez đang bị truy nã với cáo buộc âm mưu tấn công tình dục.

Ngày 20/12/2019, cô gái 16 tuổi đã được hai người đàn ông mời đến một bữa tiệc tại gia ở Providence. Nạn nhân nhớ mình đã uống rượu, hút cần sa và sau đó cảm thấy không khỏe nên vào phòng ngủ để nằm.

Tuy nhiên, những người đàn ông liên tục ép rượu cho đến khi cô gái bất tỉnh. Sáng hôm sau, cô thấy mình khỏa thân dưới vòi hoa sen, xung quanh là 8-15 người đàn ông.

"Cô ấy đã cung cấp cho chúng tôi một số cái tên, nhưng không có bằng chứng để buộc tội họ", Thiếu tá Lapatin cho biết.

Những người đàn ông bị cáo buộc tấn công tình dục thiếu nữ bất tỉnh ở buổi tiệc. Ảnh: New York Times.

Cuộc điều tra được đẩy nhanh khi mẹ của cô gái phát hiện đoạn video trên Facebook. Cảnh sát đã nhận ra khuôn mặt, danh tính của một số kẻ tấn công và bắt đầu lần ra những người khác.

Vanessa Volz, Giám đốc điều hành của Sojourner House - đơn vị cung cấp nhà ở khẩn cấp, tư vấn và các dịch vụ khác cho nạn nhân của bạo lực tình dục - ở Providence, cho rằng việc chia sẻ video trên Facebook cho thấy thủ phạm "tự hào về những gì họ đã làm và muốn công khai điều đó cho người khác xem".

"Điều đó rõ ràng quá kinh khủng và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ thật đáng lo ngại khi chúng ta vẫn đang sống trong văn hóa hiếp dâm (thuật ngữ chỉ việc xã hội đổ lỗi cho nạn nhân bị tấn công tình dục và bình thường hóa hành vi tấn công tình dục của nam giới - PV) như vậy", bà Volz nói.

Nhiều người tìm kiếm sự giúp đỡ tại Sojourner House đã bị quấy rối, lại tiếp tục bị tấn công, sỉ nhục trên mạng xã hội.

"Công nghệ ngày nay giúp chúng ta quay phim, đăng tải, chia sẻ một video trong vòng chưa đầy một phút. Vụ việc kể trên thôi thúc chúng ta cần thay đổi văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Và cho đến khi điều đó chưa được thay đổi, những sự cố tương tự vẫn sẽ tiếp diễn", bà Volz nói.

Lê Vy (Theo New York Times)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoe-clip-tan-cong-tinh-duc-len-mang-8-thanh-nien-my-bi-bat-post1127627.html