Khoe clip hôn lễ lên mạng xã hội, chú rể bị cảnh sát tìm đến nhà vì lí do sốc

Hình phạt mà chú rể phải nhận sau lựa chọn kết hôn này có thể rất nặng nề.

Mới đây, sau khi tổ chức hôn lễ và đăng ảnh, clip lên mạng, một chú rể đã bị cảnh sát "sờ gáy".

Câu chuyện xảy đến với chú rể tên Atul Awtade hiện điều hành một công ty du lịch, đến từ Mumbai (Ấn Độ). Theo đó, chú rể Atul đã cùng lúc kết hôn với hai cô dâu vốn là hai chị em sinh đôi.

Cặp cô dâu tên Pinky và Rinky, đều là kỹ sư công nghệ thông tin và sinh sống ở Mumbai.

Được biết, cả hai là chị em sinh đôi, gắn bó với nhau từ nhỏ và không thể chịu đựng nổi cảm giác sẽ phải tách nhau ra sau khi kết hôn. Điều đáng nói, gia đình của họ lại đồng ý gả hai con cho chú rể Atul. Hôn lễ kỳ lạ cũng được tổ chức nhanh chóng bằng một buổi tiệc tại quận Solapur.

Theo tờ Maharashtra Time của Ấn Độ, Atul đã quen biết và thân quen với hai chị em sinh đôi từ khi còn nhỏ. Hai chị em chỉ còn mẹ vì bố đã qua đời.

Đám cưới của chú rể và hai chị em sinh đôi.

Atul rất nhiệt tình giúp đỡ cặp đôi, thậm chí còn cho mượn cả xe ô tô để chị em đi công việc thuận lợi hơn.

Có thể nghĩ rằng đây là người đàn ông tốt đẹp, đáng để dựa dẫm nên họ đã quyết định cùng gả cho anh ta. Điều này khiến dư luận Ấn Độ rất sốc vì không hiểu lí do tại sao hai cô gái lại có thể đồng ý kết hôn với cùng một người đàn ông.

Đoạn clip về đám cưới được chia sẻ trên mạng xã hội. Và ngay lập tức, nó thu hút sự chú ý của chính quyền địa phương.

Cảnh sát đã đến nhà Atul và mở một cuộc điều tra liên quan đến đám cưới sai trái và kỳ lạ này. Họ cho biết, Atul đã làm trái với bộ luật hình sự của Ấn Độ liên quan đến hôn nhân, gia đình.

Theo luật của Ấn Độ thì Atul chỉ có thể có một người vợ mà thôi. Trường hợp anh cố tình tổ chức đám cưới với người khác trong khi đang có vợ thì cuộc hôn nhân thứ hai đó là vô nghĩa. Đồng thời, Atul sẽ đối diện với án phạt tù có thể kéo dài đến 7 năm.

"Một trường hợp phạm tội không thể nhận thức theo mục 494 (kết hôn lại khi vợ/chồng còn sống) chống lại Atul Awtade vì đã kết hôn với hai chị em sinh đôi vào ngày 2/12", sĩ quan cảnh sát cấp cao Shirish Sardeshpande nói với hãng tin ANI.

Hiện tại, đám cưới đã lùi lại để nhường chỗ cho một cuộc điều tra từ phía cảnh sát. Chú rể Atul có nguy cơ đối mặt với án phạt nặng nề.

Nguồn: NDTV

An Thanh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/khoe-clip-hon-le-len-mang-xa-hoi-chu-re-bi-canh-sat-tim-den-nha-vi-li-do-soc-20221212092339012.htm