'Khóc ròng' vì cho tiền vào lò vi sóng khử trùng phòng Covid-19

Nhiều người Hàn Quốc ngây thơ đã nhận 'quả đắng' vì nghe theo tin đồn tiền giấy có thể được khử trùng bằng lò vi sóng.

Ảnh: Weibo

Ảnh: Weibo

Theo Shanghaiist, một vụ việc hi hữu đã xảy ra tại thành phố Busan (Hàn Quốc).

Cụ thể, để phòng ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2, một người đàn ông đã quyết định cho 39 tờ 10.000 won (tổng giá trị 7,5 triệu đồng) vào lò vi sóng để tiệt trùng.

Ngạc nhiên thay, ngay khi lò bắt đầu hoạt động, những tờ 10.000 won bắt đầu quăn mép và cháy xém.

Chủ nhân số tiền vội vã đến ngân hàng cầu cứu. Thế nhưng, chỉ có 33 tờ tiền được ngân hàng tiếp nhận, tương đương 6,3 triệu đồng.

Loạt tiền 10.000 won bị cháy xém. Ảnh: Ngân hàng Hàn Quốc

Cùng lúc đó, tại tỉnh Bắc Gyeongsang, một sự cố tương tự đã xảy ra khi 36 tờ 50.000 won, tương đương 34,7 triệu đồng, bị hư hại nặng nề vì được tiệt trùng trong lò vi sóng.

Chỉ 2 tờ 50.000 won được ngân hàng hoàn tiền toàn bộ. 34 tờ còn lại được hoàn tiền một nửa, tương đương tổng số 18,3 triệu đồng.

Theo quy định, nếu từ 40% đến 75% bề mặt tờ tiền còn nguyên vẹn, khách hàng sẽ được hoàn tiền một nửa.

Nếu con số trên nhỏ hơn 40%, khách hàng sẽ mất toàn bộ số tiền bị cháy.

Loạt tiền 50.000 won. Ảnh: Ngân hàng Hàn Quốc

Trước đó, tại Trung Quốc, một phụ nữ ở tỉnh Giang Tô đã thử nghiệm chiêu khử trùng tương tự, khi đưa 3.125 nhân dân tệ vào lò vi sóng để diệt virus SARS-CoV-2.

Ngân hàng Hàn Quốc thông báo đã tiến hành một số biện pháp cần thiết để khử trùng tiền giấy trong bối cảnh dịch Covid-19 tại nước này đang diễn biến phức tạp.

Minh Hạnh

Theo Shanghaiist, Huffington Post

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/khoc-rong-vi-cho-tien-vao-lo-vi-song-khu-trung-phong-covid19-1619408.tpo