Khóc ròng bên ruộng dưa bị kẻ gian phá hoại

Ròng rã chăm bẵm hàng tháng trời những tưởng sẽ thu về thành quả xứng đáng, nào ngờ kẻ gian nhẫn tâm phá hoại khiến công sức vất vả của gia đình chị Thanh đổ sông đổ biển.

Khoảng chục ngày nữa, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh, trú xã Diễn Phong (Diễn Châu, Nghệ An) sẽ bước vào vụ thu hoạch dưa hấu. Khấp khởi đếm ngược thời gian, nào ngờ sự cố ập đến khiến cả nhà chết lặng: “Khoảng 5h ngày 11/5 có người báo 5 sào dưa hấu của gia đình bị kẻ gian chặt ngang hết gốc. Tôi nghe mà chẳng dám tin, sao lại có người nhẫn tâm đến vậy”, nói đoạn chị Thanh nước mắt ngắn dài.

 Chị Thanh thất thần bên ruộng dưa

Chị Thanh thất thần bên ruộng dưa

Những ngày qua nền nhiệt luôn duy trì ở mức cao, ban ngày trời nắng như đổ lửa. Biết vậy nhưng vợ chồng chị Thanh vẫn phải thay nhau bám trụ bên ruộng dưa: “5 miệng ăn nhìn hết vào đó nên không thể xao nhãng được, nhưng người tính không bằng trời tính, giờ cớ sự như vậy thật tâm chẳng biết bấu víu vào đâu nữa. Chúng tôi mong mỏi cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm và trừng trị thích đáng, không thể để như thế này được”.

Ghi nhận hiện trường cho thấy, nhiều diện tích trên ruộng dưa đã bị kẻ gian nhổ bật cả gốc, một số khác bị chặt ngang thân không còn khả năng phục hồi. Đau xót hơn khi biết rằng thị trường năm nay được giá, dự kiến có thể thu tối đa đến 20 triệu đồng/sào, tính ra vợ chồng chị Thanh mất trắng đến trăm triệu đồng.

Dự kiến gia đình chị Thanh mất trắng gần 100 triệu đồng

Ông Trương Hồng Khôi, Chủ tịch UBND xã Diễn Phong khẳng định: “Tại địa phương chưa từng xảy ra vụ việc nào tương tự, hiện lực lượng công an xã đang phối hợp với Công an huyện Diễn Châu tiến hành điều tra, hi vọng sẽ sớm tìm ra kẻ phá hoại để trừng trị thích đáng”.

Hành vi phá hoại hoa màu ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường. Trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tục xảy ra hàng loạt vụ việc tương tự. Nổi cộm là việc kẻ gian dùng thuốc trừ cỏ Paraquat tàn phá diện tích lúa gần 1.800 m2 của gia đình bà Nguyễn Thị Nam ở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn vào ngày 13/4. Trên cơ sở giám định một số mẫu, vật phẩm liên quan, cơ quan công an xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Thế Minh.

Năm 2018, ruộng lúa của gia đình bà Nguyễn Thị Nam (Triệu Sơn, Thanh Hóa) cũng bị kẻ gian dùng thuốc diệt cỏ phá hoại

Tương tự, vào đêm 6/1, rạng sáng 7/1 cũng tại huyện Triệu Sơn, ông Hà Thanh Liêm (SN 1966, thường trú tại thôn 7, xã Hợp Tiến) do có mâu thuẫn đã sử dụng thuốc trừ cỏ Paraquat phun lên 400 cây quất cảnh đã đến thời kỳ thu hoạch của gia đình anh Lê Huy Việt (SN 1975) và anh Vũ Đức Huế (SN 1982, trú cùng thôn) gây hậu quả nặng nề. Tòa án đã tuyên phạt bị cáo Hà Thanh Liêm 30 tháng tù giam, yêu cầu bồi thường cho gia đình bị hại hơn 68 triệu đồng.

VIỆT KHÁNH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/khoc-rong-ben-ruong-dua-bi-ke-gian-pha-hoai-post241486.html