Khóc cười chuyện 'trùng tu' làn da 'đổi vận'…

Da nhăn, khô, sạm nám là nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ.

Khi những nếp nhăn, vết sạm trên da khiến cho phái đẹp “xuống sắc” lại là thời điểm xảy ra nhiều biến cố trong công việc và hạnh phúc gia đình. Vì thế, bước qua thời thanh xuân, bên cạnh nỗi lo sợ già, sợ xấu, nhiều phụ nữ nôn nóng “trùng tu” làn da cũng chỉ vì sợ… mất việc, mất chồng.

“Vận đen” đeo đuổi vì “thay da” cấp tốc

Chị Kim Minh (35 tuổi, Bến Tre) chia sẻ, do công việc “buôn gánh bán bưng” phải đi nắng nhiều khiến da chị bị khô, sạm nám. Chị thiếu tự tin nên nhiều lần từ chối đi ra ngoài cùng chồng. Vợ chồng chị thường xuyên cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Dạo gần đây, thấy chồng hay đi ra ngoài mà không rủ chị theo cùng nữa.Lo sợ chồng có người khác nên chị tìm đến một cơ sở làm đẹp để “trùng tu” làn da và được gợi ý “cà da” trắng mịn cấp tốc. Sau đó, chị được cấp một lọ kem để dưỡng da bổ trợ. Bôi kem vài ngày thấy da ửng đỏ, khô ráp, bỏng rát nên chị phải bỏ “công ăn chuyện làm” để chạy đôn chạy đáo chữa cái mặt mà vẫn không khá hơn.

Cũng như chị Minh, sau khi sinh con, chị Thanh Lan (32 tuổi, TP.HCM) “xuống sắc” thấy rõ. Tình trạng mất ngủ do thức đêm chăm con, ăn uống thất thường cùng với áp lực trong công việc khiến cơ thể chị lúc nào cũng rệu rã, còn làn da thì sạm, xỉn màu. Chị tích cực bôi kem dưỡng trắng da, đắp mặt nạ hàng ngày nhưng da vẫn không sáng mà ngày càng khô hơn. Một lần vào hội chị em than thở, chị được rỉ tai về một loại kem trắng da mặt cấp tốc. Chị bôi kem cả ngày lẫn đêm, da trắng đâu chưa thấy chị lại bị nổi mụn khắp mặt, sưng tấy. Bác sĩ bảo viêm da nặng nên giờ đi ra ngoài chị không rời được khẩu trang che mặt, mất đi nhiều cơ hội tốt trong công việc.

Da nhăn, khô, sạm nám là nỗi ám ảnh của phụ nữ sau tuổi 30

Da nhăn, khô, sạm nám là nỗi ám ảnh của phụ nữ sau tuổi 30

Theo thống kê, khoảng 60% phụ nữ châu Á sử dụng kem trắng da và tiêu tốn khá nhiều cho việc dưỡng da mỗi năm. Nhưng các chuyên gia cho rằng, các cách làm trắng da cấp tốc như dùng kem bôi hay “tắm trắng” chỉ lột tẩy lớp tế bào sừng ở bề mặt da tạo cảm giác da sáng hơn nhưng sau đó da sẽ nhanh chóng trở lại như ban đầu. Việc tác động ở lớp da bên ngoài bằng các loại thuốc, kem bôi chứa corticoid có thể gây viêm da, làm tổn thương đến cấu trúc nền của da khiến cho tình trạng nhăn, khô, sạm thêm trầm trọng.

Lấy lại thanh xuân cho làn da nhờ “bùa da” kỳ diệu

Các nghiên cứu chuyên sâu về da đã chứng minh da hư tổn là hệ quả của quá trình phá hủy cấu trúc nền diễn ra bên trong cơ thể nên các tác động bên ngoài da chỉ là giải pháp tạm thời không giải quyết tận gốc vấn đề.

Tiến sĩ Lê Thúy Tươi

Tiến sĩ Lê Thúy Tươi giải thích, làn da phụ nữ vốn được nâng đỡ bởi một “bộ khung vàng” là cấu trúc nền được kết cấu từ các protein dạng sợi (collagen, elastin, laminin, fibronectin) và các phân tử giữ nước proteoglycan.

HÀ VÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/khoc-cuoi-chuyen-trung-tu-lan-da-doi-van-826895.html