Khoanh vùng dập dịch tả lợn châu Phi, không để lây lan

Sáng 9/3, tỉnh Quảng Ninh xác nhận trường hợp đầu tiên mắc dịch tả lợn châu Phi tại hộ chăn nuôi bà Nguyễn Thị Làn, thôn Đức Sơn, xã Yên Đức (TX Đông Triều). Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khẩn trương khoanh vùng, tiêu hủy lợn bệnh, khống chế không cho dịch bệnh xâm nhiễm sang các địa bàn bên cạnh.Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh ghi lại một số hình ảnh dập dịch lợn châu Phi tại hiện trường.

 Khu vực chăn nuôi của gia đình bà Nguyễn Thị Làn, thôn Đức Sơn nằm cách khu dân cư hơn 500 mét. Hiện nay, cả xã Yên Đức có 65 hộ chăn nuôi lợn với tổng đàn lợn hơn 2.800 con.

Khu vực chăn nuôi của gia đình bà Nguyễn Thị Làn, thôn Đức Sơn nằm cách khu dân cư hơn 500 mét. Hiện nay, cả xã Yên Đức có 65 hộ chăn nuôi lợn với tổng đàn lợn hơn 2.800 con.

Trước đó, ngày 6-7/3, 14 con lợn của gia đình bà Làn có dấu hiệu đồng loạt mắc các triệu trứng sốt, bỏ ăn, phân táo bón.

Toàn bộ 14 con lợn đã được lực lượng chức năng đào hố tiêu hủy ngay trong sáng 9/3.

Trước khi tiêu hủy, số lợn mắc bệnh kịp thời được cân đếm để địa phương có phương án bồi thường hợp lý cho gia đình.

Sau khi tiêu hủy lợn dịch xong, khu vực hố chôn được cán bộ thú y phun tiêu độc, khử trùng.

Để khống chế dịch bệnh, lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng ổ dịch thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc xung quanh khu vực chăn nuôi.

Các phương tiện ra, vào thôn Đức Sơn được chốt kiểm dịch kiểm tra chặt chẽ 24/24h.

Phạm Tăng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201903/khoanh-vung-dap-dich-ta-lon-chau-phi-khong-de-lay-lan-2433484/