Phim Romania giành giải Gấu vàng

Bộ phim 'Touch me not' (tạm dịch 'Đừng chạm vào tôi') của đạo diễn Romania Adina Pintilie đã giành được giải thưởng cao nhất của LHP Berlin, dấy lên cơn bão chỉ trích của các nhà phê bình về lựa chọn của Ban giám khảo năm nay.

Nữ đạo diễn Adina Pintilie nhận giải Gấu vàng.

Nữ đạo diễn Adina Pintilie nhận giải Gấu vàng.

“Touch me not” kể về một phụ nữ phải chiến đấu với các vấn đề về sự thân mật và tính dục để học cách cảm thấy thoải mái với cơ thể của mình. Đây được đánh giá là một bộ phim khá “khó nhằn” đối với khán giả, với nhiều cảnh nhạy cảm từng khiến khán giả phải bỏ khỏi rạp. Đây cũng là chiến thắng gây tranh cãi, bởi vì đã có không ít nhà phê bình phản ứng dữ dội khi biết được giải thưởng cao nhất LHP thuộc về bộ phim này.

Chủ nhân mới của tượng Gấu vàng thậm chí còn ngạc nhiên về giải thưởng dành cho mình: “Chúng tôi không hề nghĩ mình sẽ đoạt giải. Đề tài của phim là rất khó, nó thách thức người xem, để đối thoại và nhìn vào chính bản thân mình, giống như đặt một chiếc gương soi về phía khán giả”.

Cảnh trong phim "Đảo của những chú chó".

Giải Gấu bạc dành cho đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Wes Anderson với bộ phim hoạt hình “Isle of dogs” (“Đảo của những chú chó”). Nam diễn viên kỳ cựu của Hollywood Bill Murray, người lồng giọng cho những chú chó trong phim cho biết: “Tôi chưa bao giờ hình dung sẽ có lúc mình đi làm như một con chó và trở về nhà với một con gấu”.

Mặc dù Ban giám khảo với sáu thành viên, đứng đầu là nhà làm phim Đức Tom Tykwer đã tương đối rộng mở trong việc chấm giải, nhưng dường như các tài năng điện ảnh Đức còn tương đối vắng bóng trong danh sách những người đoạt giải, dù có tới bốn đại diện của nước chủ nhà cùng dự giải.

Đạo diễn người Ba Lan Malgorzata Szumowska giành giải Gấu bạc do Ban giám khảo trao tặng cho bộ phim “Mug”, kể về một thanh niên buộc phải phẫu thuật thay mặt do bị tai nạn.

Giải thường Alfred Bauer được trao cho bộ phim tâm lý đồng tính “The Heiresses” (“Người thừa kế”) của đạo diễn Paraguay Marcelo Martinessi. Nữ diễn viên chính của phim này là Ana Brun cũng giành giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất (ảnh trên).

Phát biểu khi nhận giải, Martinessi cho rằng: “Ngày nay chúng ta đang sống trong một xã hội đối thoại, và điều này có nghĩa rằng, giải thưởng sẽ mở ra cho chúng tôi những triển vọng mới”.

Giải Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về diễn viên người Pháp Anthony Bajon, với vai diễn một thanh niên sống trong ngôi nhà dành cho những người cai nghiện do Nhà thờ tổ chức, của bộ phim “The Prayer” (“Người cầu nguyện”), đạo diễn Cedric Kahn thực hiện (ảnh trên).

Hai nhà biên kịch Manuel Alcala và Alonso Ruizpalacios giành giải Kịch bản xuất sắc nhất cho phim “Museum”, tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật của đạo diễn Alonso Ruizpalacios. Phim kể về hai sinh viên đột nhập vào Bảo tàng Quốc gia Nhân loại học của Mexico để đánh cắp một món đồ vô giá.

Giải Gấu vàng cho những đóng góp nổi bật về nghệ thuật được trao cho Elena Okopnaya với các thiết kế trang phục cho bộ phim Nga “Dovlatov” của đạo diễn Alexey German Jr. (ảnh trên).

Nhìn lại 10 ngày diễn ra LHP, Chủ tịch LHP Berline Dieter Kosslick đánh giá: “LHP đã đem đến một bầu không khí đặc biệt trong năm. Có rất nhiều nụ cười. Cả phim và người tham dự đều da dạng”.

Năm nay, có 19 phim tham gia tranh giải Gấu vàng, trong đó có những tác phẩm “hợp tác quốc tế” như “Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot” (“Đừng lo lắng, anh ta sẽ không đi bộ xa được đâu” của đạo diễn Joaquin Phoenix, hay “Damsel” của Nathan Zellner, với diễn viên là các ngôi sao đã thành danh từ Mexico, Anh hay Australia.

Có tổng số 396 phim được trình chiếu tại LHP trong các chương trình khác nhau. Với hơn nửa triệu lượt khán giả được xem miễn phí và hơn 300 nghìn vé được bán ra, Berlin được coi là LHP thu hút nhiều phim tham gia nhất thế giới.

Danh sách phim đoạt giải

Giải Gấu vàng: “Touch Me Not,” Adina Pintilie

Giải Gấu bạc (Giải thưởng lớn của Ban giám khảo): “Twarz” (“Mug”), Małgorzata Szumowska

Giải Gấu bạc Alfred Bauer: “The Heiresses,” Marcelo Martinessi

Giải Gấu bạc cho Đạo diễn xuất sắc nhất: Wes Anderson, “Isle of Dogs”

Giải Gấu bạc cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Ana Brun, “The Heiresses”

Giải Gấu bạc cho Nam diễn viên xuất sắc nhất: Anthony Bajon, “The Prayer”

Giải Gấu bạc cho Kịch bản xuất sắc nhất: Manuel Alcalá and Alonso Ruizpalacios, “Museum”

Giải Gấu bạc cho Cống hiến nổi bật về Thiết kế trang phục hoặc thiết kế tổng thể: Elena Okopnaya, “Dovlatov”

Giải cho phim ngắn của Audi: “Solar Walk,” Réka Bucsi

Giải Gấu bạc cho phim ngắn của Ban giám khảo: “Imfura,” Samuel Ishimwe

Giải Gấu vàng cho phim ngắn hay nhất: “The Men Behind the Wall,” Ines Moldavsky

Phim đầu tay xuất sắc nhất: “Touch Me Not,” Adina Pintilie

Phim tài liệu xuất sắc nhất: “The Waldheim Waltz,” Ruth Beckermann

ĐỖ QUYÊN

TheoVariety, Reuters. Ảnh: DW

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/35645202-phim-romania-gianh-giai-gau-vang.html