Khoảnh khắc lắng lòng tại lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Sáng 20/3, nhiều đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước và người dân đã đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM).

Từ 8h ngày 20/3, lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (Sáu Khải) được cử hành tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM).

Tang lễ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức với nghi thức quốc tang trong 2 ngày 20 và 21/3 tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM). Cùng thời gian này, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) cũng diễn ra lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Trong sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng ghi: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải – Anh Sáu Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X, XI – nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, đã cống hiến trọn đời mình, có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Dân tộc". Ảnh: SGGP.

Sau khi thắp nén hương, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dành thời gian động viên các thành viên gia đình nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: SGGP.

Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch Trần Đại Quang dẫn đầu viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: SGGP.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thắp nén hương trước linh cữu của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: SGGP.

Đoàn đại biểu Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi trên sổ tang: “Anh là người luôn tận tụy, liêm chính, chí công vô tư, hết lòng vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, vì sự nghiệp phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, luôn quan tâm chăm lo đời sống của Nhân dân và chú trọng lãnh đạo đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng". Ảnh: SGGP.

Đoàn đại biểu Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Đi cùng đoàn có ông Nguyễn Văn An và Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội hai nhiệm kỳ trước. Ảnh: SGGP.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong lễ tang tại Hội trường Thống Nhất. Ảnh: SGGP.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đến chào vĩnh biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xúc động tại lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết trong sổ tang: “Anh Sáu kính mến, Đảng, Nhà nước và Nhân dân mãi ghi nhớ công lao Anh hơn 70 năm cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Dân tộc, trong đó có những đóng góp lớn của anh đối với công cuộc đổi mới kinh tế và đất nước. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến Anh Sáu, Vĩnh biệt Anh.”

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi sổ tang trong lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người kế nhiệm của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Ông Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội và bà Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Quốc Hội ghi sổ tang trong lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương, chia sẻ mất mát với gia đình nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: SGGP.

Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải 8h sáng 20/3, lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM).

Phước Tuần tổng hợp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khoanh-khac-lang-long-tai-le-vieng-nguyen-thu-tuong-phan-van-khai-post827600.html