Khoảnh khắc kẻ đâm dao du khách bị nhân viên khách sạn khống chế

Một nhân viên khách sạn dũng cảm đã không ngại hiểm nguy lao vào quật ngã và khống chế kẻ đâm dao dã man nhắm vào các du khách nước ngoài trên một bãi biển nổi tiếng ở Ai Cập khiến 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Kẻ đâm dao bị một nhân viên khách sạn dũng cảm không chế

Theo Mirror, kẻ tấn công đã hét lên "tránh xa, tôi không muốn hại người Ai Cập" trước khi dùng dao đâm bừa bãi vào khách du lịch nước ngoài ở thành phố biển Hurghada, địa điểm nghỉ mát nổi tiếng của Ai Cập.

Nhờ sự dũng cảm của một nhân viên khách sạn, nhiều người đã được cứu sống.

Kẻ tấn công đã bơi từ một bãi biển công cộng vào khu nghỉ dưỡng Sunny Days El Palacio, nơi có nhiều khách du lịch nước ngoài rồi dùng dao tấn công các nạn nhân. Nghi phạm dường như chỉ nhắm vào phụ nữ. 2 nữ du khách người Đức đã bị nghi phạm đâm chết và 4 người khác bị thương.

Kẻ đâm dao nằm trên đất sau khi bị khống chế.

Giữa tình cảnh này, để ngăn kẻ tấn công làm hại thêm người vô tội, một nhân viên khách sạn dũng cảm đã xông vào quật ngã và khống chế nghi phạm. Sau đó, kẻ tấn công bị nhốt vào một xe đẩy hành lý của khách sạn chờ cảnh sát đến xử lý.

Kẻ đâm dao nằm gọn trong xe chở hành lý của khách sạn

"Hắn mang theo một con dao và đâm mỗi người ba nhát vào cổ", người phụ trách an ninh tại khu nghỉ dưỡng El Palacio, Saud Abdelaziz cho biết.

Ban đầu, có thông tin cho rằng, 2 nữ du khách thiệt mạng là người Ukraine nhưng sau đó Bộ trưởng An ninh Ai Cập xác định cả 2 nạn nhân đều là người Đức.

Những người bị thương được đưa đến bệnh viện

Trong số 4 nạn nhân bị thương, có 2 người Czech và hai người Armenia. Họ đang được điều trị tại bệnh viện địa phương. Bộ Ngoại giao Czech thông báo trên Twitter rằng một nữ công dân nước này bị vết thương nhẹ ở chân. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết động cơ tấn công của nghi phạm đang được điều tra.

Khu nghỉ dưỡng xảy ra vụ đâm dao.

Ai Cập đang phải chiến đấu chống lại những phần tử Hồi giáo nổi dậy ở bán đảo Sinai. Tại đây, phiến quân không chỉ tấn công lực lượng an ninh mà còn nhắm vào đối tượng khách du lịch cũng như người Copt theo Cơ đốc giáo và các nhà thờ.

Kẻ đâm dao bơi vào khu nghỉ dưỡng từ một bãi biển công cộng.

Hurghada, cách thủ đô Cairo khoảng 400 km về phía nam, là một trong những địa điểm nghỉ mát nổi tiếng nhất của Ai Cập tại Biển Đỏ.

Hồi tháng 1.2016, hai kẻ mang dao, súng và bom tự sát đã tấn công khách du lịch tại một bãi biển ở Hurghada, khiến 2 người bị thương. Vụ tấn công hôm 14.7 diễn ra một ngày sau khi 5 cảnh sát bị một tay súng giết hại ở phía nam Cairo.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/khoanh-khac-ke-dam-dao-du-khach-bi-nhan-vien-khach-san-khong-che-787706.html