Khoảnh khắc động lòng trước khi con tê giác trắng Bắc Phi đực cuối cùng qua đời

Sudan, con tê giác trắng Bắc Phi đực cuối cùng trên thế giới đã qua đời ngày 19-3 tại khu bảo tồn Ol Pejeta, Kenya. Trước đó, nhiếp ảnh gia Vitale đã vô tình ghi lại được những cử chỉ cảm động của các nhân viên chăm sóc con tê giác 45 tuổi này.

Dù được canh gác và chăm sóc 24/7 nhưng tê giác Sudan do bị nhiễm trùng chân sau nặng và thoái hóa cơ, xương nên đã không qua khỏi.

Sinh ra tại Nam Sudan năm 1973, khi được 3 năm tuổi, tê giác Sudan được đưa tới công viên Dvůr Králové, Cộng hòa Czech.

Năm 2009, tê giác Sudan được đưa tới Kenya với ba con tê giác trắng khác với hy vọng có thể lai tạo giống, tránh tuyệt chủng. Tuy nhiên, từ đó tới nay, nỗ lực thực hiện kế hoạch này của các nhà động vật học đã không đạt được mục đích như mong đợi.

Giờ đây, niềm hy vọng bảo tồn loài này chỉ còn trông chờ vào sự phát triển của kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

Tê giác trắng Bắc Phi là một trong những loài hiếm và lớn nhất thế giới. Cân nặng của con đực có thể lên tới 3600kg và con gái là khoảng 1700kg.

Dù chiều cao chỉ rơi vào khoảng 150-185cm, nhưng sừng của chúng có thể dài đến 150cm.

Sau khi tê giác Sudan qua đời, thế giới chỉ còn lại hai cá thể tê giác cái, là con gái (Najin) và cháu gái (Patu) của tê giác Sudan.

Theo Quỹ Động vật hoang dã thế giới (WWF), có khoảng 2000 con tê giác trắng vào năm 1960. Tuy nhiên nạn săn bắn trộm đã khiến số lượng loài này giảm mạnh. Đến năm 1980 chỉ còn 15 con và hiện nay số lượng này chỉ vỏn vẹn hai cá thể.

Linh Đan (Ảnh)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-kho-tin-nhung-co-that-goc/khoanh-khac-dong-long-truoc-khi-con-te-giac-trang-bac-phi-duc-cuoi-cung-qua-doi-483061/