Khoảnh khắc đội tuyển xe tăng Việt Nam lần đầu tiên vô địch Tank Biathlon

Đội tuyển Việt Nam xuất sắc vượt qua đội Myanmar, Lào và Tajikistan trong trận chung kết bảng 2 để giành huy chương vàng Tank Biathlon tại Army Games 2020.

Đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Army Games 2020. (Ảnh: Qdnd.vn)

Đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Army Games 2020. (Ảnh: Qdnd.vn)

Ngày 4/9, trận chung kết bảng 2 cuộc đua xe tăng hành tiến (Tank Biathlon 2020) đã diễn ra. Trận chung kết là cuộc tranh tài giữa 4 đội Việt Nam, Lào, Myanmar và Tajikistan.

Ngay sau hiệu lệnh xuất phát của trọng tài, xe tăng các đội lao nhanh về phía trước để chiếm ưu thế trước đối phương. Ở kíp thi đấu thứ nhất, thành tích bắn của đội Việt Nam không thực sự tốt, nhưng toàn đội thi đấu rất nỗ lực. Xe tăng của đội Việt Nam có lúc chạy với tốc độ tới 71 km/h.

Đến vòng đua thứ 2 của kíp thi đấu thứ 2, đội xe tăng Việt Nam đã vượt lên dẫn đầu, đội Lào bám sát ngay sau đó với thành tích chỉ kém hơn 2 phút. Ở bài bắn đầu tiên của kíp thi đấu thứ 3, pháo thủ đã xuất sắc hạ 3 bia số 9. Đến bài bắn bia số 12, pháo thủ bắn trúng 2/3 số bia. Điều đó chứng tỏ quyết định đổi xe của đội Việt Nam hoàn toàn chính xác.

Kết quả chung cuộc, đội xe tăng Việt Nam đã xuất sắc về đích đầu tiên với thời gian của 3 kíp thi đấu là 2 giờ 12 phút 42 giây. Đây là lần đầu tiên đội xe tăng Việt Nam vô địch cuộc đua Tank Biathlon, dù chỉ mới 3 lần tham gia tranh tài.

Ảnh: Qdnd.

Theo VTC, năm 2019, Việt Nam tiếp tục cử đội tuyển thi đấu tại Tank Biathlon. Các kíp xe thi đấu tự tin, thời gian thực hiện phần thi vòng loại rút xuống chỉ còn trên 30 phút. Đội tuyển Việt Nam thi đấu xuất sắc, lọt vào trận chung kết Bảng 2 và giành huy chương bạc.

Năm 2020, tại vòng đấu loại bảng 2 "Tank Biathlon", đội tuyển Việt Nam thi đấu nổi bật, xếp thứ 2 với thành tích chung cuộc là 1giờ 44 phút 18 giây. Tại vòng bán kết, đội tuyển xe tăng Việt Nam xếp thứ 2, với thành tích 2 giờ 23 phút 16 giây.

Tại bảng 2 Tank Biathlon 2020, Việt Nam nằm cùng bảng với Abkhazia, Qatar, Congo, Lào, Myanmar, Tajikistan và Nam Ossetia. Trong 8 quốc gia trên, 2 nước không biên chế xe tăng T-72 là Việt Nam và Qatar.

Ở vòng bán kết và chung kết, chỉ có Việt Nam là nước duy nhất không có xe tăng T-72 trong biên chế. Các quốc gia còn lại gồm Tajikistan, Myanmar, Lào và Congo đều có các phiên bản T-72 khác nhau. Trong đó Lào sở hữu biến thể hiện đại nhất là T-72B1M "Đại bàng trắng".

Bá Di (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khoanh-khac-doi-tuyen-xe-tang-viet-nam-lan-dau-tien-vo-dich-tank-biathlon-2020-a488734.html