Khoảng 9.000 tỷ đồng sẽ được đầu tư vào thị xã Ba Đồn (Quảng Bình)

10 nhà đầu tư ký cam kết ghi nhớ hợp tác, đầu tư 11 dự án vào thị xã Ba Đồn trong thời gian tới với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.000 tỷ đồng.

Ngày 11/7, tại Quảng Bình, UBND thị xã Ba Đồn phối hợp với Báo Công Thương tổ chức Hội nghị "Đầu tư & Phát triển Thị xã Ba Đồn 2020", nhằm đánh giá lại công tác thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã Ba Đồn trong thời gian qua, hướng thu hút và các giải pháp để thu hút đầu tư hiệu quả trong thời gian tới.

Đây còn là diễn đàn để chính quyền lắng nghe và giải pháp các vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng trong tìm hiểu và xúc tiến đầu tư vào thị xã.
Tại Hội nghị các đại biểu đã được thông tin và cùng trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội nói chung, tình hình thu hút đầu tư nói riêng trên địa bàn thị xã Ba Đồn trong thời gian qua.

Đồng thời, đánh giá lại các tiềm năng, lợi thế của thị xã từ đó đề xuất, đưa ra các gợi ý về công tác quy hoạch, phát triển thương mại – dịch vụ, lựa chọn kiểu hình đô thị phù hợp với các lợi thế, tiềm năng và vai trò của Ba Đồn – Trung tâm kinh tế Bắc Quảng Bình cũng như các giải pháp để thu hút đầu tư Ba Đồn trong thời gian tới đạt hiệu quả như kỳ vọng.
Ông Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch UBND Thị xã Ba Đồn cho biết, sau gần 7 năm chia tách, kinh tế - xã hội thị xã Ba Đồn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thị xã tăng trung bình 10,5% giai đoạn 2016 – 2020, cơ cấu kinh tế chuyển đổi đúng hướng tăng giá trị thương mại – dịch vụ - du lịch, chú trọng nâng cao hàm lượng công nghiệp, công nghệ trong sản phẩm nông nghiệp, cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển của thị xã.
Tuy nhiên, trong sự phát triển đó vẫn còn những hạn chế nhất định như thu hút đầu tư chưa thực sự nổi bật, chưa thu hút được nhà đầu tư với các dự án trọng điểm, động lực.
Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn Chính phủ cho rằng với xuất phát điểm thấp, điều kiện khó khăn nhưng Ba Đồn vẫn đạt tốc độ tăng trưởng đáng ghi nhận. Để thị xã Ba Đồn phát triển đi lên, TS. Trần Đình Thiên cho rằng phải đặt vai trò Ba Đồn trong sự phát triển chung của tỉnh Quảng Bình, vai trò của Ba Đồn trong việc liên kết phát triển trong thời đại mở cửa – hội nhập.
"Cần phải thay đổi tầm nhìn, cách tiếp cận phát triển. Lấy đô thị - hiện đại hóa là mục tiêu dẫn dắt; trong đó, xây dựng đô thị hiện đại – thông minh là mục tiêu chiến lược ưu tiên, phải xác định thu hút các nguồn lực, phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ chiến lược ưu tiên hàng đầu", TS. Trần Đình Thiên nói.
Ông Trương An Ninh, Bí thư Thị ủy thị xã Ba Đồn cho biết chính quyền thị xã cam kết sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến tìm hiểu, xúc tiến hợp tác đầu tư.
"Với tất cả sự cầu thị, thị xã Ba Đồn cũng mong muốn nhận được sự đồng hành, chung sức của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, khắc phục những khó khăn, đưa thị xã phát triển cả về kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của cho người dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình", ông Trương An Ninh khẳng định.
Tại hội nghị đã chứng kiến 10 nhà đầu tư ký cam kết ghi nhớ hợp tác, đầu tư 11 dự án vào thị xã Ba Đồn trong thời gian tới với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.000 tỷ đồng…/.

Nguyễn Đức Thọ/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/khoang-9-000-ty-dong-se-duoc-dau-tu-vao-thi-xa-ba-don-quang-binh/162408.html