Khoảng 50% người bị tật khúc xạ chưa được điều trị

Ngày 23-4, Bệnh viện Mắt Hà Đông tổ chức cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông về giải pháp an toàn và hiệu quả trong điều trị tật khúc xạ.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Hà Đông khám mắt cho một bệnh nhân trước khi tiến hành phẫu thuật Lasik.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Hà Đông khám mắt cho một bệnh nhân trước khi tiến hành phẫu thuật Lasik.

Hiện nay, trên thế giới cũng như ở Việt nam, tỷ lệ người dân mắc các tật khúc xạ, gồm: Cận thị, viễn thị và loạn thị có xu hướng ngày càng gia tăng. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ước tính có khoảng 333 triệu người bị mù hoặc khuyết tật về thị giác, trong đó khoảng 50% số người đang bị tật khúc xạ nhưng chưa được điều trị. Còn tại Việt Nam có từ 15 đến 40% tương đương với 14 - 36 triệu người mắc các tật khúc xạ.

Tiến sĩ Nguyễn Thu Hương, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Đông cho biết, hằng năm tại bệnh viện có khoảng 10.000 lượt bệnh nhân đến khám và phát hiện tật khúc xạ (chiếm khoảng 15% tổng số bệnh nhân). Tật khúc xạ đang được đặc biệt quan tâm vì những tác động của nó tới sức khỏe cộng đồng. Không chỉ gây ra những khó khăn trong học tập và sinh hoạt mà khi mắc tật khúc xạ nặng, nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng, như: Nhược thị, thoái hóa hắc võng mạc, bong võng mạc… Những biến chứng này có thể gây ra tình trạng mù lòa.

Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Thu Hương, hiện nay có nhiều phương pháp điều trị tật khúc xạ phụ thuộc vào độ tuổi bệnh nhân, như sử dụng kính gọng, kính áp tròng thông thường, kính áp tròng ban đêm Ortho-K... và phẫu thuật bằng tia laser: Lasik Excimer, Relex Smile...

Trong đó, phẫu thuật Lasik có thể điều chỉnh được tất cả các loại tật khúc xạ cận thị, viễn thị, loạn thị. Kỹ thuật này được áp dụng cho những bệnh nhân từ 18 đến 40 tuổi khi khúc xạ của mắt đã ổn định. Ưu điểm vượt trội của kỹ thuật này là độ an toàn, chính xác cao, không đau, không chảy máu.

Đặc biệt, sau khi phẫu thuật, thị lực của bệnh nhân được phục hồi ngay trong ngày. Với kỹ thuật này, trong 2 năm qua, Bệnh viện Mắt Hà Đông đã phẫu thuật thành công cho khoảng 400 bệnh nhân, giúp họ phục hồi thị lực.

Gia Phong

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/suc-khoe/932968/khoang-50-nguoi-bi-tat-khuc-xa-chua-duoc-dieu-tri-