Khoảng 300 người bị bắt trong một cuộc biểu tình ở trung tâm Moscow

Hôm nay (27/7), cảnh sát Nga đã bắt khoảng 300 người ở trung tâm Moscow trong một cuộc biểu tình mà các nhà chức trách cho là bất hợp pháp.

Lực lượng cảnh sát và người biểu tình ở Moscow

Lực lượng cảnh sát và người biểu tình ở Moscow

Nhóm giám sát OVD-Infor của cảnh sát cho biết 389 người đã bị bắt tính đến 15:50 phút (giờ địa phương).

Lãnh đạo phe đối lập đang bị giam giữ Alexei Navalny đã kêu gọi cuộc biểu tình gần văn phòng thị trường thành phố Moscow để gây sức ép khiến các nhà chức trách cho phép các ứng cử viên có tư tưởng đối lập tham gia cuộc bỏ phiếu địa phương ngày 8/9 mà họ vốn bị cấm.

Cuộc biểu tình còn có mục đích tăng sức nóng cho hệ thống chính trị được kiểm soát chặt chẽ của Nga vào thời điểm mức tín nhiệm TT Putin giảm xuống do nhiều người bất mãn việc thu nhập thực tế giảm trong nhiều năm.

Các nhà chức trách nói rằng những ứng cử viên địa phương bị cấm tham gia bầu cử vì họ không thu thập đủ số chữ ký ủng hộ thật sự - một cáo buộc mà phe đối lập phủ nhận.

Cảnh sát cho rằng “khoảng 3.500 người đã tham gia vào sự kiện không có tổ chức này, trong đó có khoảng 700 nhà báo và blogger đã thông báo trước về việc sẽ tham gia vào cuộc biểu tình” – cảnh sát cho biết.

Theo Moscow Times/Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/khoang-300-nguoi-bi-bat-trong-mot-cuoc-bieu-tinh-o-trung-tam-moscow-4022299-d.html