Khoảng 240.000 bé gái chết mỗi năm ở Ấn Độ do phân biệt giới tính

Ướ́c tính 240.000 bé gái chết mỗi năm ở Ấn Độ do phân biệt giới tính, con số trên không bao gồm những thai nhi bị nạo bỏ vì là nữ giới.

Gần một phần tư triệu trẻ em dưới 5 tuổi chết hàng năm ở Ấn Độ do quan niệm trọng nam khinh nữ, theo một nghiên cứu phân biệt giới tính cho thấy.

Tạp chí y khoa Lancet cho biết, con số này không bao gồm những thai nhi bị nạo bỏ vì là nữ giới.

Khoảng 240.000 bé gái chết mỗi năm ở Ấn Độ do phân biệt giới tính. Ảnh minh họa.

“Sự phân biệt đối xử giới tính đối với trẻ em gái không chỉ đơn giản là ngăn cản chúng sinh ra, thậm chí còn có cả cái chết đối với những người được sinh ra,” đồng tác giả nghiên cứu Christophe Guilmoto thuộc Đại học Paris Descartes cho biết.

Bình đẳng giới không chỉ thể hiện ở quyền học tập, làm việc hay đại diện chính trị, mà còn là về sự chăm sóc và dinh dưỡng của các bé gái, và thậm chí là sự sống còn.

Có khoảng 19 ca tử vong trong số 1.000 bé gái sinh từ năm 2000 đến năm 2005, do những ảnh hưởng của khuynh hướng giới tính. Con số này lên đến khoảng 239.000 ca tử vong mỗi năm.

“Khoảng 22% ca tử vong của bé gái dưới 5 tuổi ở Ấn Độ là do phân biệt giới tính”, Viện Nghiên cứu Quốc tế về Phân tích Hệ thống Ứng dụng (IIASA), một viện nghiên cứu có trụ sở tại Áo trong một tuyên bố cho biết.

Vấn đề phân biệt giới tính được phát hiện rõ nhất ở miền bắc Ấn Độ, cụ thể là ở các bang Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan và Madhya Pradesh.

Tân Gia (Theo The Guardian)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/khoang-240000-be-gai-chet-moi-nam-o-an-do-do-phan-biet-gioi-tinh-d127473.html