Khoảng 2.000 nhân viên Jaguar Land Rover sắp bị sa thải

Mức sa thải này tương đương 5,4% tổng số nhân viên của Jaguar Land Rover.

Công ty ôtô Jaguar Land Rover cho biết sẽ cắt giảm khoảng 2.000 nhân sự trong năm tài chính tiếp theo. Việc tái cơ cấu nhân sự này không ảnh hưởng đến những công nhân nhận lương theo giờ.

Auto News cho biết Jaguar Land Rover đang có khoảng 37.000 nhân viên, trong đó có khoảng 30.000 nhân viên đang làm việc tại Anh.

Thierry Bolloré, giám đốc điều hành mới của Jaguar Land Rover, đã bắt tay vào thay đổi định hướng và kế hoạch của 2 thương hiệu Jaguar và Land Rover ngay từ khi được bổ nhiệm vào chức vụ này. Trước đây, Thierry Bolloré là giám đốc điều hành của Renault từ tháng 1/2019 đến tháng 9/2019.

Các quyết định táo bạo của vị CEO 58 tuổi này có thể kể đến như biến Jaguar thành hãng xe điện hoàn toàn vào năm 2025 hay bán 6 mẫu xe Land Rover thuần điện vào năm 2026. Thierry Bolloré cũng đưa ra quyết định khai tử mẫu XJ chạy điện thế hệ tiếp theo.

Tất cả mẫu xe Jaguar trong tương lai sẽ được thiết kế với một nền tảng. Trong khi Land Rover sẽ dùng 2 phiên bản của mô-đun Modular Longitudinal Architecture, thích hợp cho xe kết hợp động cơ điện và động cơ đốt trong lẫn xe thuần điện.

Thiên Nguyễn

Nguồn: Carscoops

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoang-2000-nhan-vien-jaguar-land-rover-sap-bi-sa-thai-post1185057.html