Khoảng 119 triệu người dân EU đối diện với nguy cơ đói nghèo

Tỷ lệ người nghèo tại EU đã tăng liên tục trong giai đoạn 2009 - 2012 lên đến gần 25%.

Ngày càng nhiều người nghèo tại châu Âu. Ảnh: Reuters

Theo số liệu chính thức của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 17/10, khoảng 119 triệu người, tương đương 23,7% dân số Liên minh châu Âu (EU) đã có nguy cơ nghèo đói hoặc nằm ngoài lề xã hội trong năm 2015.

Báo cáo công bố nhân Ngày Quốc tế chống đói nghèo (17/10), cho biết tỷ lệ người nghèo tại EU đã tăng liên tục trong giai đoạn 2009 - 2012 lên đến gần 25% và mặc dù tỷ lệ trên đã được kiểm soát đưa về ở mức (23,7%) của năm 2008, thời điểm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nhưng vẫn cao hơn mức thấp nhất được ghi nhận năm 2009 là 23,3%.

Eurostat xét tỷ lệ người dân có nguy cơ đói nghèo được dựa trên 3 yếu tố như: nguy cơ đói nghèo sau khi nhận trợ cấp xã hội, sống trong tình trạng thiếu thốn vật chất trầm trọng hoặc trong các gia đình có sức lao động quá ít.

Trong đó, năm ngoái, có tới 17,3% dân số EU có nguy cơ đói nghèo sau khi nhận trợ cấp xã hội, tăng so với năm năm trước đó (17,2%) và tăng mạnh so với năm 2008 (16,5%); 8,1% người dân sống trong điều kiện vật chất thiếu thốn, giảm so với năm 2014 (8,9%) và năm 2008 (8,5%).

Theo thống kê, trong số 28 nước thành viên của EU thì 3 nước có tỷ lệ cao nhất là: Bulgaria (41,3%), Romania (37,3%), và Hy Lạp (35,7%).

Các nước có nguy cơ thấp hơn là: CH Séc (14,0%), Thụy Điển (16,0%), Hà Lan và Phần Lan (16,8%), Đan Mạch và Pháp(17,7%).

Giảm số lượng người có nguy cơ đói nghèo hoặc nằm ngoài lề xã hội trong EU là một trong những mục tiêu chính của Chiến lược châu Âu 2020./.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/khoang-119-trieu-nguoi-dan-eu-doi-dien-voi-nguy-co-doi-ngheo/26955.html