Khoảng 100 người di cư được giải cứu ở ngoài khơi Libya

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi - Trung Đông, ngày 29/4, Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cho biết đã giải cứu khoảng 100 người di cư đang cố gắng vượt biển Địa Trung Hải để đến châu Âu khi khi thuyền gặp nạn và bắt đầu chìm ở ngoài khơi bờ biển nước này.

Người di cư được cứu lên tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya, tại Tripoli, ngày 28/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Người di cư được cứu lên tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya, tại Tripoli, ngày 28/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Một quan chức thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cho biết những người di cư nói trên đến từ châu Phi cận Sahara và tìm cách vượt biển bằng một chiếc thuyền bơm hơi. Họ được giải cứu ở ngoài khơi bờ biển Libya cách căn cứ Hải quân ở thủ đô Tripoli khoảng 70 km.

Libya là điểm trung chuyển quan trọng của hàng chục nghìn người di cư mỗi năm muốn tìm cách đến châu Âu qua các bờ biển của Italy, cách khoảng 300 km. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), ít nhất 453 người di cư đã thiệt mạng kể từ đầu năm 2021 đến nay khi cố gắng vượt biển đến châu Âu qua Địa Trung Hải.

Tấn Đạt (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/khoang-100-nguoi-di-cu-duoc-giai-cuu-o-ngoai-khoilibya-20210430065255440.htm