Khoảng 1 triệu người phải di tản vì bạo lực tại Burkina Faso

Tổ chức nhân đạo Hội đồng người tị nạn Na Uy (NRC) ngày 18/8 cho biết tại Burkina Faso đã có tới 1 triệu người phải di tản trong nước do bạo lực lan rộng và đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Hiện trường một vụ nổ tại Ouagadougou, Burkina Faso. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện trường một vụ nổ tại Ouagadougou, Burkina Faso. Ảnh: AFP/TTXVN

NRC ra tuyên bố nêu rõ kể từ đầu năm 2020, tại Burkina Faso xảy ra 184 vụ tấn công nhằm vào dân thường, hơn 450.000 người phải rời nhà đi lánh nạn. Đáng chú ý, số người phải di tản trong nước đã tăng hơn 1.000%, từ 87.000 người vào tháng 1/2019 lên hơn 1 triệu người đến thời điểm hiện tại (tháng 8/2020). NRC cho rằng các trường hợp phải di tản chịu ảnh hưởng tiêu cực từ các biện pháp mà chính quyền áp dụng nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan.

Bên cạnh đó, tỷ lệ người phải đối mặt với nạn đói đang gia tăng nhanh chóng vì bạo lực, mưa ít dẫn tới sản lượng lương thực thấp và các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19. Trung bình cứ 10 người có hơn 1 người lâm vào tình cảnh mất an ninh lương thực, tăng 213% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong những năm gần đây, Burkina Faso phải gồng mình đối phó với tình trạng gia tăng bạo lực thánh chiến, với hàng loạt vụ giết chóc, đánh bom và bắt cóc nhằm vào thường dân. Các tỉnh miền Đông và miền Bắc Burkina Faso là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các hoạt động cực đoan này.

Đã có hơn 900 người thiệt mạng và khoảng 860.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong 5 năm qua. Thời gian gần đây, lực lượng vũ trang Burkina Faso đã đẩy mạnh hoạt động chống khủng bố. Tuy nhiên, do trang bị nghèo nàn và hạn chế trong huấn luyện, quân đội Burkina Faso phải trông cậy vào sự hỗ trợ của quân đội Pháp để triển khai hoạt động.

Lê Quang Trường (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/khoang-1-trieu-nguoi-phai-di-tan-vi-bao-luc-tai-burkina-faso-20200819085151365.htm