Khoái Châu – Hưng Yên: Dân khóc vì đất nông nghiệp bị sạt lở nghiêm trọng

Báo TN&MT nhận được thông tin phản ánh của người dân xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên về tình trạng đất nông nghiệp cạnh sông Hồng của họ đang bị sạt lở nghiêm trọng, nguyên nhân được cho là tình trạng tàu thuyền khai thác cát ồ ạt tại đây.

Một người dân thôn Ninh Tập, xã Đại Tập cho biết, họ đã gửi đơn cầu cứu đi khắp nơi, từ chính quyền xã, huyện và tỉnh Hưng Yên nhưng không hiểu vì sao tới này vụ việc vẫn chìm trong im lặng. Trong khi, đất hoa màu dọc bãi sông Hồng của nhiều gia đình cứ mất dần.

Được biết, hoạt động tàu thuyền hút cát có mặt ở đây từ nhiều năm nay, người dân tổ chức xua đuổi thì chủ đầu neo xa bờ, còn không thì họ áp sát bãi hoa màu để “ăn cát”. Hàng ngày, nơi đây tiếp nhận khoảng 10 – 15 con tàu trọng tải lớn đến neo đậu và hút cát. Theo nhiều người dân địa phương thì đội quân tàu hút cát này là của Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất VLXD Sông Hồng.

Đội tàu cắm vòi rồng hút cát sát bãi bồi của người dân

Có mặt tại xã Đại Tập, chúng tôi tận mắt chứng kiến cảnh các tàu đang thi nhau cắm vòi rồng xuống lòng sông để hút cát và ngay cạnh bãi hoa màu của người dân, các điểm sạt lở còn mới tinh, nhiều điểm bọt tăm trắng xóa. Tuy nhiên, không hề có phao tiêu, mốc giới khai thác…

Để tìm hiểu rõ hơn về nguyên do, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Khắc Khải, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Tập, ông Khải thừa nhận: Đúng như những gì phóng viên phản ánh, nhưng đó là thời điểm cách đây gần một năm, còn lâu nay không thấy người dân nơi đây phản ánh nữa. Khi phóng viên cung cấp video về việc bà con phản ánh thì vị Chủ tịch này lại viện nhiều lý do cho rằng việc khai thác cát tại địa bàn là do tỉnh cấp phép chúng tôi không nắm được và nhiều khi chúng tôi đi kiểm tra cũng không thấy cái tàu nào cả! Trong khi lực lượng chức năng của Xã mỏng nên không thể kiểm tra được. Một câu trả lời tuy thẳng thắn, nhưng làm đau lòng người dân Đại Tập, bởi nói như ông Khải thì có khác gì chính quyền nơi đây đã "đầu hàng” hay nói chính xác hơn là mặc kệ người dân phản ánh, còn chúng tôi kiểm tra không phát hiện sai phạm?!

Hàng trăm mét khối đất bãi bồi ở Khoái Châu dần biến mất

Bờ xôi ruộng mật của nhiều người dân dần biến mất do nạn khai thác cát ồ ạt ở Khoái Châu

Khi phóng viên đề nghị ông Khải cung cấp hô sơ liên quan đến việc khai thác cát của Công ty Sông Hồng, tuy nhiên ông Khải không cung cấp hồ sơ và cho rằng toàn bộ hồ sơ của Xã đang bị cơ quan công an niêm phong!

Ông Lê Ngọc Đích, Trưởng phòng TN&MT huyện Khoái Châu cho biết: Việc cấp phép cho Công ty TNHH Sông Hồng, huyện tham gia với tư cách thành viên phối hợp mọi thủ tục, trình tự cấp phép đều do tỉnh Hưng Yên trực tiếp làm với doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đưa ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên thì ông Đích không trả lời.

Chúng tôi liên hệ với đại diện phía Công ty Sông Hồng nhưng bị khước từ làm việc. Trước thực trạng trên, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên, Sở TN&MT Hưng Yên và các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm để giữ “bờ xôi, ruộng mật” cho người dân và làm rõ trách nhiệm của cá nhân và tổ chức đã để ra tình trạng trên, khiến người dân bức xúc suốt thời gian dài.

Kỳ Anh - Lê Xuân

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/201712/khoai-chau-hung-yen-dan-khoc-vi-dat-nong-nghiep-bi-sat-lo-nghiem-trong-2871270/