Khóa chặt chiếc taxi bắt 2 đối tượng vận chuyển 5 bánh heroin

Công an huyện Nghĩa Đàn vừa phối hợp với phòng PC47 Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trái phép, thu giữ 5 bánh heroin.

Ngày 14/12, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nghệ An triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng cùng 5 bánh heroin trên đường đi tiêu thụ.

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Nghệ An ra Hà Nội, Hải Phòng tiêu thụ, có đối tượng người địa phương tham gia nên báo cáo cấp trên lập Chuyên án mang bí số 118M để đấu tranh, triệt phá.

Đối tượng Lang Văn Anh tại cơ quan công an.

Đối tượng Lang Văn Anh tại cơ quan công an.

Sau thời gian mật phục, theo dõi, ngày 13/12, ban chuyên án nhận được thông tin, các đối tượng trong đường dây đang thực hiện một vụ mua bán, vận chuyển ma túy lớn nên lên kế hoạch, phân công các tổ công tác phá án.

Khoảng 19h cùng ngày, đối tượng Lang Văn Anh (SN 1980), trú tại bản Ná Phí, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong đi trên một chiếc xe taxi từ huyện Quế Phong – Nghĩa Đàn để vận chuyển ma túy. Lúc này, đối tượng Trần Thanh Minh (SN 1967), trú tại TX.Thái Hòa đi xe máy “áp tải” phía sau. Các đối tượng thỏa thuận với nhau, Anh sử dụng taxi vận chuyển ma túy xuống huyện Nghĩa Đàn rồi giao hàng cho Minh.

Đối tượng Trần Thanh Minh.

Khi chiếc taxi đang chạy trên QL48, đến dốc chợ Hều, thuộc xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn thì bị tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, khóa chặt trước sau bắt gọn. Thời điểm bị bắt, đối tượng Lang Văn Anh đang ôm một túi da màu đen đựng 5 bánh heroin. Thấy Anh bị bắt, Minh lao xe máy vào lực lượng chức năng để thoát thân, nhưng các trinh sát kịp thời áp sát, khống chế.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, sau khi lấy hàng từ Anh, Minh sẽ vận chuyển ra Hà Nội, Hải Phòng bán để kiếm lời.

Trước khi thực hiện phi vụ mua bán ma túy trên, Lang Văn Anh đã đăng ảnh của mình chụp bên bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội lên facebook để che mắt và đánh lạc hướng lực lượng công an.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/khoa-chat-chiec-taxi-bat-hai-doi-tuong-van-chuyen-5-banh-heroin-a351465.html