Khổ vì chờ quy hoạch

Được phê duyệt đầu tư từ rất lâu, nhưng dự án 'Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình' vẫn chưa được triển khai khiến người dân trong vùng dự án lâm vào tình cảnh 'đi không được, ở không xong'.

Đây là thực tế diễn ra đối với người dân khu vực ngoài đê sông Hồng, trong đó có người dân tổ dân phố 30, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Từ nhiều năm nay hơn 100 hộ dân thuộc tổ dân phố 30, phường Lĩnh Nam phải sống trong cảnh tạm bợ ngay trên mảnh đất của chính mình. Có đất (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) nhưng nhà cũ, xuống cấp không được sửa chữa, xây dựng mới. Trường học và nhiều công trình dân sinh khác chậm được xây dựng, đã thế tình trạng lấn chiếm đất đai tràn lan.

Bà Nguyễn Thi Tuyết Mai, Tổ trưởng tổ dân phố 30, phường Lĩnh Nam cho biết: "Nhiều hộ gia đình có 6 đến 7 người phải sống trong căn nhà nhỏ, ẩm thấp, chật chội và xuống cấp, nhưng không được phép cải tạo vì lý do đang nằm trong quy hoạch. Môi trường sống không bảo đảm, tạm bợ nên dịch bệnh là rất đáng lo ngại. Nhiều năm nay, chúng tôi đã kiến nghị đến phường, quận về thực trạng này, nhưng mọi việc vẫn "giậm chân tại chỗ. Nguyện vọng của người dân chúng tôi là UBND quận, UBND thành phố sớm hoành thành việc quy hoạch, xác định rõ phần nào phần giải tỏa để các hộ dân trên địa bàn sớm ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình".

MINH HOÀN

(phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/kho-vi-cho-quy-hoach-568095