Kho vàng 6.000 tấn cho du khách tham quan ở New York

Đến New York, thành phố đông dân nhất nước Mỹ, du khách có nhiều điểm tham quan độc đáo, từ kho vàng khổng lồ đến trang trại salad trên sân thượng hay hang trữ phô mai.

Kho vàng lớn nhất thế giới:  Được biết đến là nơi có kho vàng lớn nhất thế giới, ngân hàng Dự trữ Liên bang của New York chứa số lượng hơn nửa triệu thanh và tổng trọng lượng lên tới 6.000 tấn. “Pháo đài” này nằm ở số 33 phố Liberty, quận Financial. Ảnh: Bloomberg.

Kho vàng lớn nhất thế giới: Được biết đến là nơi có kho vàng lớn nhất thế giới, ngân hàng Dự trữ Liên bang của New York chứa số lượng hơn nửa triệu thanh và tổng trọng lượng lên tới 6.000 tấn. “Pháo đài” này nằm ở số 33 phố Liberty, quận Financial. Ảnh: Bloomberg.

Điều đáng ngạc nhiên là kho vàng này nằm ở độ sâu 25 m trong lòng đất và mở cửa đón khách tham quan. Bạn phải đăng ký trước và bị kiểm tra kỹ lưỡng trước và sau khi vào kho, dưới sự giám sát an ninh chặt chẽ của hệ thống camera và nhân viên bảo vệ có vũ khí. Ảnh: Yahoo.

Hang phô mai khổng lồ: Thương hiệu phô mai Murray's Cheese có nhiều cửa hàng và cả một quầy bar ở New York. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng hãng tự làm phô mai ở các “hang” chuyên dụng và cơ sở lên men với điều kiện đảm bảo sản phẩm có hương vị tuyệt nhất. Ảnh: AmNY.

Trong đó, 4 hang và 1 phòng sấy được đặt ở khu công nghiệp thuộc thành phố Long Island, mỗi phòng dành cho một loại phô mai khác nhau. Nơi này không mở cửa cho công chúng, nhưng vẫn có các tour theo thời điểm. Ảnh: Serious Eats.

Làng người Anh: Nằm giữa đại lộ Broadway và West End, khu Pomander Walk được thành lập từ năm 1921, lấy cảm hứng từ một ngôi làng nước Anh. Những ngôi nhà được xây từ gạch và vữa, được bán với giá hơn 2,5 triệu USD. Ngày nay, đây là điểm mua sắm, thưởng thức ẩm thực được nhiều người yêu thích. Ảnh: Curbed NY.

Quán burger bí mật: Nếu muốn trải nghiệm ăn burger một cách khác biệt, du khách có thể tìm đến khách sạn Le Parker Meridien. Phía tây bắc hành lang của khách sạn có một chiếc rèm khổng lồ, rủ từ trần xuống sàn nhà. Lối đi bên cạnh chiếc rèm dẫn du khách tới một quán burger bí mật. Ảnh: New York City Travel Tips.

Giá đồ ăn ở đây không hề rẻ nhưng vẫn được nhiều người yêu thích. Mức giá dao động từ 8,95 USD cho bánh burger và từ 6,66 USD cho các món sinh tố. Ảnh: Foodie Eshe.

Câu lạc bộ Explorers: Nằm ở số 46, phía đông phố 70, tòa nhà của CLB Explorers (Những nhà thám hiểm) chứa đầy các báu vật lịch sử và hiện vật độc đáo. Ảnh: The Explorers Club.

CLB được thành lập từ năm 1904 cho những người đam mê thám hiểm có nơi nghiên cứu, hỗ trợ và thảo luận về các chuyến đi. Chủ tịch CLB, ông Roy Chapman Andrews, được xem là hình mẫu của nhân vật Indiana Jones lừng danh trên màn ảnh. Ảnh: Take New York Tours.

Ga tàu ngầm bỏ hoang: Ga tàu City Hall ở Manhattan hoạt động từ năm 1904 nhưng giờ đã bị bỏ hoang, rất ít người biết đến sự tồn tại của nơi này. Là tác phẩm của hai kiến trúc sư lừng danh, Heins và LaFarge. Ga tàu có trần lát gạch dạng vòm, đèn trần trang nhã và ánh sáng tự nhiên. Ảnh: All That's Interesting.

Đường ray ở đây vẫn hoạt động với vai trò làm đường vòng cho tuyến số 6, nhưng tàu không còn dừng ở ga. Bạn có thể đăng ký tour có hướng dẫn viên với giá 50 USD/người, nhưng người mua phải đăng ký là hội viên của Bảo tàng Vận chuyển thành phố New York trước và tour thường hết rất nhanh. Ảnh: UR Events.

Trang trại salad tối tân: New York đem lại cảm giác giống như “một khu rừng bê tông” với những tòa nhà chọc trời nhưng vẫn có không ít mảng xanh ẩn giấu. Bạn có thể ghé thăm những trang trại rau xanh sử dụng nhà kính công nghệ cao để trồng rau trên những sân thượng bỏ không. Ảnh: Overt NYC.

Các tour hàng tuần từ tháng 4 tới tháng 11 của Gotham Greens, cũng là chủ hệ thống trang trại, cho du khách ngắm nhìn và tìm hiểu về loại hình canh tác đặc biệt này. Ảnh: Chicago Tribune.

An Ngọc
Theo Insider

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kho-vang-6000-tan-cho-du-khach-tham-quan-o-new-york-post918180.html