Khó tin: Nước duy nhất trên thế giới có lịch 13 tháng một năm

Không chỉ mỗi năm có 13 tháng, ở nước này còn sử dụng đồng hồ 12 giờ mỗi ngày cũng như nhiều phong tục, phương thức làm đẹp lạ và độc.

Khác với các nước trên thế giới mỗi năm có 12 tháng, lịch pháp của Ethiopia quy định mỗi năm có tới 13 tháng.

Khác với các nước trên thế giới mỗi năm có 12 tháng, lịch pháp của Ethiopia quy định mỗi năm có tới 13 tháng.

Từ hàng nghìn năm trước đây, người Ethiopia đã tin rằng có thêm một tháng sẽ có thêm sự may mắn. Đó là lý do khiến họ sáng tạo ra niên lịch 13 tháng, khác biệt hoàn toàn với thế giới.

Theo Daily Mail, lịch của Ethiopia có 13 tháng, mỗi tháng 30 ngày. Riêng tháng thứ 13 có 5 ngày (hoặc 6 ngày đối với năm nhuận). Một điểm khác biệt nữa là Ethiopia chào đón năm mới vào ngày 11/9.

Ethiopia còn là quốc gia duy nhất sử dụng hệ thống thời gian mà đồng hồ 12 giờ được tính từ bình minh đến hoàng hôn và từ hoàng hôn đến bình minh. Điều đó có nghĩa 0h ở Ethiopia tương ứng 6h sáng ở một số nước khác. Giữa ngày không phải 12h trưa mà là 6h chiều.

Theo World Atlas, Ethiopia có tên đầy đủ là Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia. Quốc gia này nằm ở phía Đông châu Phi, giáp Eritrea, Djibouti, Somalia, Sudan, Nam Sudan và Kenya. Ethiopia có diện tích tự nhiên rộng hơn 1,1 triệu km vuông với dân số tính đến năm 2018 là gần 110.000 triệu.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, thủ đô của Ethiopia là Addis Ababa, thành phố lớn nhất của nước này. Đây cũng là thủ đô cao nhất ở châu Phi với 2.355 m so với mực nước biển.

Theo BBC, người Surma ở Ethiopia nổi tiếng với phong tục lồng đĩa vào môi. Đây được coi là biểu tượng của vẻ đẹp và đẳng cấp xã hội cho phụ nữ trong bộ tộc. Người Surma có hai tộc là Suri và Mursi, sinh sống dọc sông Omo ở Ethiopia.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Việt Nam và Ethiopia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/02/1976.

Theo Nguyễn Thanh Điệp/Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/kho-tin-nuoc-duy-nhat-tren-the-gioi-co-lich-13-thang-mot-nam/20201203022159378