Khó tin: Giờ Mỹ mới 'chập chững' làm pháo 50mm cho xe thiết giáp

Không thể ngờ một nền công nghiệp quốc phòng hùng mạnh như Mỹ mà tới tận bây giờ mới phát triển pháo cỡ nòng lớn trên 30mm trang bị cho các dòng xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới.

 Tuần này, Tập đoàn Northrop Grumman cùng với Trung tâm nghiên cứu và phát triển Quân đội Mỹ (ARDEC) bắt đầu thử nghiệm pháo Bushmaster III 50mm. Nguồn ảnh: Bmpd

Tuần này, Tập đoàn Northrop Grumman cùng với Trung tâm nghiên cứu và phát triển Quân đội Mỹ (ARDEC) bắt đầu thử nghiệm pháo Bushmaster III 50mm. Nguồn ảnh: Bmpd

Cận cảnh nguyên mẫu pháo tự động Bushmaster III 50mm lần đầu được công bố. Khẩu pháo này được phát triển nhằm tăng cường sức mạnh cho các nền tảng chiến đấu mặt đất của Lục quân Mỹ trong tương lai gần. Nguồn ảnh: Bmpd

Theo các nguồn tin rò rỉ, Bushmaster III 50mm được phát triển là nhằm trang bị cho dòng xe chiến đấu bộ binh tương lai NGCV cũng đang trong giai đoạn phát triển. Nếu dự án thành công, NGCV sẽ trở thành dòng xe chiến đấu bộ binh lắp pháo cỡ nòng lớn nhất trong lịch sử quân sự Mỹ. Nguồn ảnh: Bmpd

Các nguồn tin hiện tại cho hay, cùng với pháo 50mm, người ta sẽ phát triển thêm một số loại đạn mới như đạn PABM-T được tối ưu hạ gục nhóm bộ binh ẩn nấp trong nhà hay đằng sau chướng ngại; đạn xuyên giáp APFSDS-T tối ưu xuyên phá mục tiêu bọc giáp tổng hợp. Pháo sẽ kết hợp với hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến cho phép bắn chính xác mục tiêu tĩnh và động. Nguồn ảnh: Bmpd

Cận cảnh hình ảnh đồ họa giới thiệu về xe chiến đấu bộ binh NGCV thế hệ mới dành cho Lục quân Mỹ. Nguồn ảnh: Bmpd

Dù được đánh giá là tiên tiến, tuy nhiên Mỹ vẫn được coi là “chậm chân” trong việc phát triển hệ thống hỏa lực hạng nặng cho xe chiến đấu bộ binh. Bởi từ khoảng hai chục năm nay, Nga đã đưa vào trang bị rộng rãi hỏa lực pháo 100mm cho xe chiến đấu bộ binh. Trong khi đó… Nguồn ảnh: wikipedia

…dòng xe chiến đấu bộ binh tốt nhất hiện nay của Lục quân Mỹ - M2 Bradley mới chỉ được trang bị khẩu 25mm M242 cũng thuộc họ pháo Bushmaster. Trong khi thế hệ BMP-1 Nga đã lắp khẩu 73mm, tới đời BMP-2 dùng khẩu 30mm 2A42 cực mạnh. Nguồn ảnh: wikipedia

Còn người Mỹ, chẳng rõ vì sao họ vẫn tin dùng khẩu 25mm M242 trên các xe chiến đấu bộ binh chủ lực. Tất nhiên khẩu pháo này khá tốt, không tới nỗi tệ, nó được trang bị đạn xuyên giáp M791 có thể bắn thủng xe thiết giáp hạng nhẹ hoặc công sự kiên cố. Tuy nhiên, pháo trên dòng BMP Nga hiện có thể tiêu diệt được cả xe tăng. Nguồn ảnh: wikipedia

Ngoài M242, dòng xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley còn được trang bị bệ phóng tích hợp trên tháp pháo cho phép khai hỏa tên lửa chống tăng TOW rất mạnh có thể gây thiệt hại cho các tăng hạng nặng của Nga. Tuy nhiên, từ BMP-3, người Nga làm tốt hơn thế họ tích hợp cho khẩu 100mm trên chiếc xe này bắn được tên lửa chống tăng. Nguồn ảnh: wikipedia

M2 Bradley có trọng lượng chiến đấu 27,6 tấn, trang bị giáp hợp kim nhôm 7017 có thể kháng đạn 14,5mm toàn thân, có thể tăng cường khối giáp phản ứng nổ xung quanh. Chiếc xe di chuyển với tốc độ tối đa 56km/h, dự trữ hành trình 483km. Tham số này thua xa BMP-3 của Nga, giáp có thể chống đạn 35mm, tốc độ 72km/h, dự trữ hành trình đến 600km. Nguồn ảnh: wikipediaa

Có thể bạn quan tâm

Theo kienthuc.net.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/kho-tin-gio-my-moi-chap-chung-lam-phao-50mm-cho-xe-thiet-giap/20190419085454703