Khó tin đi xe đắt tiền vẫn trộm cắp của người nghèo.

Ngày 28/8, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Trương Thị Liễu (TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện clip được ghi lại từ camera cho thấy một người phụ nữ đi xe máy đến sạp bán rau củ. Lợi dụng chủ sạp hàng không cảnh giác, người phụ nữ này đã nhanh tay "cuỗm" túi xách rồi lên xe máy bỏ đi.

Sự việc khiến nhiều người rất bức xúc vì hành vi trộm cắp tài sản của người phụ nữ đi xe máy. Nhiều người mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ và truy tìm người phụ nữ trộm cắp tài sản.

Hình ảnh Liễu đang giấu chiếc túi của người bán rau.

Liên quan đến sự việc này, Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và xác định người phụ nữ trộm tài sản của bà bán rau là Liễu.

Ngay sau đó, Cảnh sát đã tiến hành bắt khẩn cấp Liễu để điều tra. Tại cơ quan điều tra Liễu khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Theo đó, khoảng 17h ngày 25/8, Liễu điều khiển xe máy hiệu Airblade màu trắng (BKS 60F2-697.82) đến chợ Hòa Bình (ở KP.6, phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa) để mua khoai tây.

Khi đến sạp bán rau củ quả của bà Bùi Thị Thu Hà (54 tuổi, ngụ KP.1, phường Tân Hòa), thấy bà Hà đang chăm chú bán hàng, thiếu cảnh giác, Liễu lấy trộm túi xách rồi lên xe bỏ đi.

Qua xác định, bên trong túi xách bị Liễu lấy cắp của bà Hà có hơn 6,1 triệu đồng và 1 điện thoại.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Các luật sư nhận định hành vi của Liễu có thể là bộc phát khi phát hiện người bán rau để túi hớ hênh và đang tập trung bán hàng không để ý được phía sau, Liễu lập tức nảy sinh ý đồ trộm túi tiền. Với giá trị tài sản mà Liễu trộm được thì hành vi của Liễu sẽ bị truy tố theo khoản 1 Điều 173 Tội trộm cắp tài sản của Bộ luật hình sự năm 2015. Luật qui định cụ thể như sau :

“Điều 173. Tội trộm cắp tài sản

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.”

Huy Đức

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/kho-tin-di-xe-dat-tien-van-trom-cap-cua-nguoi-ngheo-51225.htm