Khó tin cảnh quân nhân Anh 'giải lao' trong Thế chiến I

Trong giờ 'giải lao' trên chiến trường hồi Thế chiến I, các quân nhân Anh từng tham gia nhiều môn thể thao như bóng đá, cầu lông hay quyền anh,...

Trận bóng đá của các binh sĩ tại Salonika, Hy Lạp, ngày 25/12/1915. Bóng đá, cầu lông hay quyền anh,... dường như là một số môn thể thao yêu thích của các quân nhân Anh trong Thế chiến I. Ảnh: The Sun.

Trận đấu quyền anh giữa các binh sĩ Anh tại Mont St.Eloi, Pháp, trong thời gian diễn ra Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Ảnh: The Sun.

Các nữ tài xế xe cứu thương của Hội chữ Thập đỏ thi kéo co với đội nữ đến từ Quân đoàn Trợ tá Phụ nữ (Anh) tại Rang du Fliers (Pháp) ngày 25/8/1918. Ảnh: The Sun.

Các thành viên của Quân đoàn Trợ tá Phụ nữ chơi bóng rổ cùng binh sĩ ở Etaples, Pháp, hồi tháng 5/1918. Ảnh: The Sun.

Một trận đấu bóng trên Mặt trận Balkan ngày 25/12/1916. Ảnh: The Sun.

Binh sĩ đến từ Sư đoàn 27 chơi cầu lông trong một ngôi làng ở Salonika, Hy Lạp, năm 1916. Ảnh: The Sun.

Các quân nhân kiêm “cầu thủ bóng đá” chụp ảnh tập thể tại Saint-Pol-sur-Ternoise gần Mặt trận phía Tây, hồi tháng 5/1917. Ảnh: The Sun.

Hình ảnh các binh sĩ đến từ sư đoàn bộ binh Oxfordshire và Buckingshire chơi môn bóng gậy ở Salonika, Hy Lạp. Ảnh: The Sun.

Khoảnh khắc vui đùa của những người lính thuộc Tiểu đoàn 9 trên chiến trường ở Pháp hồi tháng 8/1917. Ảnh: The Sun.

Các quân nhân chơi kéo co năm 1918. Ảnh: The Sun.

Nam thanh niên đến từ Đại học Cambridge trong phòng tập gym của quân đội hồi Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Ảnh: The Sun.

Thiên An (Theo The Sun)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/kho-tin-canh-quan-nhan-anh-giai-lao-trong-the-chien-i-951623.html