Khó tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở Quảng Nam làm 53 người mất tích

Do mưa bão nên đường vào hiện trường bị sạt lở, chia cắt liên tục nên đoàn cứu nạn vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường cũng như chưa thể xác định thời gian thông tuyến.

Ngày 29/10, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu V cho biết, sau khi nhận được tin báo từ bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam về vụ sạt lở đất ở thôn 1, xã Tà Leng và sạt lở ở xã Trà Vân (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), Quân khu V đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và tỉnh Quảng Nam để lên phương án tìm kiếm, cứu nạn 53 nạn nhân mất tích.

Cụ thể, tại thôn 1 xã Trà Leng sạt lở đất vùi lấp 45 người, 4 người may mắn thoát nạn. Còn tại thôn 1 xã Trà Vân, 8 người bị vùi lấp.

Các lực lượng nỗ lực dọn dẹp cây cối thông tuyến lên Bắc Trà My. Ảnh Báo Quảng Nam

Các lực lượng nỗ lực dọn dẹp cây cối thông tuyến lên Bắc Trà My. Ảnh Báo Quảng Nam

Lực lượng công binh cắt cây mở đường vào hiện trường. Ảnh: GiadinhVietNam

Hiện Quân khu V đã huy động khoảng 80 cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn công binh 270 cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ thông tin, trinh sát... để thông tuyến vào hiện trường cứu hộ, cứu nạn.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: Zing.vn

Tuy nhiên, do mưa bão nên đường vào hiện trường bị sạt lở, chia cắt liên tục nên đoàn vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường cũng như chưa thể xác định thời gian thông tuyến.

Sau lũ quét là sạt lở nghiêm trọng ở Nam Trà My - Ảnh: Mạnh Cường

Cán bộ chiến sĩ Quân khu 5 đã đến Bắc Trà My, đang chuẩn bị công tác cứu hộ, cứu nạn tại Nam Trà My. Ảnh báo Quảng Nam

Qua ghi nhận, 9h sáng nay (29/20), thêm một nạn nhân vụ sạt lở ở thôn 1, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, được tìm thấy. Như vậy, 8 nạn nhân bị vùi lấp tại xã Trà Vân đã được tìm thấy thi thể.

Công tác tìm kiếm cứu nạn đang gấp rút được thực hiện. Ảnh: Zing.vn

Xe cơ giới xử lý các điểm sạt lở tìm lối vào hiện trường. Ảnh: Báo Quảng Nam.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/kho-tiep-can-hien-truong-vu-sat-lo-o-quang-nam-lam-53-nguoi-mat-tich-20201029093614373.html