Khó quản lý chó, mèo thả rông tại địa phương

Việc thả rông chó, mèo như hiện nay đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm đến con người. Tuy nhiên việc quản lý chó, mèo thả rông tại các địa phương hiện nay vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Quảng trường 29/3, nơi hàng đêm đều xuất hiện hàng chục con chó lớn nhỏ các loại được thả rông. Điều đáng lo ngại bởi đây cũng là nơi thường xuyên tập trung đông người, đặc biệt là trẻ em đến vui chơi hàng đêm. Dù địa phương đã đặt biển báo cấm thả rông chó, mèo, với đầy đủ các hình ảnh, mức phạt, tuy nhiên, đa số chó tại đây vẫn không được xích, không có rọ mõm … và nguy hiểm vẫn luôn rình rập.

Thời gian qua, nhiều vụ việc chó thả rông tấn công người gây hoang mang trong dư luận. Để quản lý chó, mèo tại địa phương, Đà Nẵng đã xây dựng một đề án riêng, trong đó đặt mục tiêu trong năm 2019, tất cả hộ gia đình nuôi chó, mèo đều phải đăng ký với địa phương để quản lý. Tuy nhiên, việc quản lý này hiện mới chỉ dừng lại trên giấy tờ. Và việc triển khai thực hiện tại các địa phương vẫn còn nhiều bất cập.

Mặc dù tại một số điểm nóng về thả rông chó, mèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các địa phương cũng đã chủ động thành lập lực lượng chịu trách nhiệm với dụng cụ chuyên dụng. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng đối phó với lực lượng chức năng của những chủ nuôi chó, mèo và vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để. Điều này rất cần có những biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của chính những chủ nuôi chó, mèo, để từ đó hạn chế việc thả rông chó, mèo trên các tuyến phố như hiện nay./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/kho-quan-ly-cho-meo-tha-rong-tai-dia-phuong