Khó mở rộng kinh doanh vì địa phương chưa công bằng

Kể từ sau khi tái cấu trúc công ty theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Dầu Việt Nam, PV oil Thái Bình đã phát triển cả chiều sâu và chiều rộng rất đa dạng.

Tuy nhiên, Công ty Cty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (PVoil Thái Bìn) đã nhiều lần kiến nghị đến UBND tỉnh Thái Bình về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh.

Mặc dù, PVoil Thái Bình hằng năm luôn đứng trong top 10 doanh nghiệp của tỉnh có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước và là một trong những công ty đầu mối cung cấp xăng dầu lớn. Nhưng ít nhất 5 năm trở lại đây, ngoài 13 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp không được tạo điều kiện phê duyệt, cấp phép mở thêm một cửa hàng xăng dầu mới nào. Chúng tôi đã nhiều lần đầu tư vào việc tìm kiếm địa điểm, nghiên cứu thị trường và xin cấp phép mở cửa hàng xăng dầu. Không hiểu vì sao các địa điểm Công ty khảo sát đều không được chấp thuận, sau đó chính tại nơi đã khảo sát lại “mọc” lên một cây xăng mới của doanh nghiệp khác. Chính vì vậy những năm gần đây, doanh nghiệp buộc phải đi mở thị trường tại tỉnh lân cận. Cho dù, sản lượng của Công ty luôn tăng lên nhưng tiền thuế lại giảm đi chủ yếu nộp cho ngân sách của tỉnh khác.

Mặc dù đã nhiều lần gửi kiến nghị tại các buổi đối thoại giữa UBND tỉnh với các doanh nghiệp, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền. PVoil Thái Bình vẫn luôn kiến nghị bằng tinh thần cầu thị và vì sự phát triển của địa phương. Công ty mong lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng có chủ trương, cơ chế tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh đối với tất cả các doanh nghiệp.

Ngô Văn Tuân - Phó Giám Đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (Diễm Ngọc ghi)

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/kho-mo-rong-kinh-doanh-vi-dia-phuong-chua-cong-bang-151257.html