Khô mặn khốc liệt, người dân miền Tây đào giếng vét nước ngầm

Nằm lọt thỏm giữa biển nước với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, nhưng toàn nước mặn, không thể sử dụng nên người dân đành phải đào giếng cạn vét nước ngầm.

Để cứu khát, người dân huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đang phải đào giếng vét nước ngầm. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Để cứu khát, người dân huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đang phải đào giếng vét nước ngầm. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Không chỉ cứu khát cho người, hàng nghìn hộ gia đình ở huyện Ba Tri còn phải mua nước cho bò. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Kể cả nguồn nước ở tầng nông có khả năng bị nhiễm tạp chất cao cũng được người dân tận dụng khai thác. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Nằm lọt thỏm giữa biển nước với hệ thống sông ngòi chằng chịt nhưng toàn nước mặn. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Người dân một số khu vực ở tỉnh Bến Tre đang phải mua từng khối nước ngọt với giá lên đến 280.000 đồng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Người dân miền Tây đang đối diện với cơn sốt nước sinh hoạt đắt đỏ chưa từng thấy. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Mạch nước ngầm vừa được người dân đào thấy. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Tận dùng nguồn nước giếng khai thác được, một số hộ dân còn đem bán cho người dân trong vùng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Tại một số khu vực của tỉnh Kiên Giang, người dân cũng đang phải mua từng khối nước với giá cao. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Người dân hút nước đem đi bán. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Người dân miền Tây xây những những chiếc lu để dự trữ nước. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Nước từ giếng cạn được hút lên sau một ngày tích nước. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Để cứu khát cho bò, một số hộ dân phải mua nước ngọt về pha nước mặn cho bò uống. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-kho-man-khoc-liet-nguoi-dan-mien-tay-dao-gieng-vet-nuoc-ngam/381159.vnp