Kho kỹ thuật tăng gia giỏi

Mặc dù quân số ít, lại thực hiện nhiệm vụ phân tán, diện tích tăng gia hẹp, đất đồi cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt song những năm qua, Kho 291 luôn là điểm sáng trong công tác tăng gia sản xuất (TGSX) của Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 2.

Dẫn chúng tôi đi tham quan khu tăng gia tập trung của đơn vị, Đại úy Trần Văn Luyện, Phó chủ nhiệm Kho 291 giới thiệu: Để trồng được rau, đơn vị đã huy động công sức bộ đội tham gia cải tạo đất, đưa thêm đất màu mỡ từ nơi khác về; đầu tư xây dựng hệ thống vườn giàn và tưới tiêu tự động; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên nâng cao kiến thức, kỹ thuật cũng như kinh nghiệm trong TGSX. Hiện nay, ngoài hàng nghìn mét vuông trồng đa dạng các loại rau, củ, quả, thì trong các chuồng trại của đơn vị thường xuyên gối đầu các đàn, lứa với hơn 100 đầu lợn, hàng nghìn con gia cầm. Nhờ đó, những năm qua, Kho 291 luôn bảo đảm 100% nhu cầu rau xanh, thịt lợn và thịt gia cầm. Đơn vị còn luôn chú trọng làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nên sản lượng thu từ TGSX đạt hiệu quả cao, bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm an toàn tuyệt đối cho bộ đội sử dụng. Chỉ tính riêng năm 2017 và nửa đầu năm 2018, đơn vị đã thu hoạch được gần 70 tấn rau, củ, quả các loại; trên 20 tấn thịt; gần 5 tấn cá và hơn 3.000 quả trứng.

Chiến sĩ Kho 291 chăm sóc vườn rau xanh.

Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của Đảng ủy, chỉ huy kho. Trong công tác TGSX, đơn vị đã gắn trách nhiệm và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên. Những kiến thức, kinh nghiệm nuôi trồng thường xuyên được đơn vị cập nhật, phổ biến cho bộ đội. Kết quả thu được không chỉ nâng cao chất lượng đời sống bộ đội, mà còn tạo ra nguồn thu để đơn vị củng cố kho tàng, doanh trại, nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Bài và ảnh: THU TRANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/kho-ky-thuat-tang-gia-gioi-547902