Trung Quốc dự kiến hoàn thành đường hầm gió Mach 30 vào năm 2022

Đường hầm gió siêu tốc mới nhất của Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn thành vào năm tới, cũng như sẽ đóng góp vào các chương trình phát triển máy bay siêu thanh và hàng không vũ trụ của nước này.

Thông tin được phát đi trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) mới đây. Theo đó, đường hầm gió JF-22 có khả năng mô phỏng các chuyến bay với tốc độ Mach 30 (hơn 36.000 km/giờ), tức nhanh gấp 30 lần tốc độ âm thanh, hiện đang được xây dựng ở quận Hoài Nhu, Bắc Kinh dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2022.

Đây là đường hầm gió siêu tốc mới nhất của Trung Quốc, có thể mô phỏng tốc độ tối đa 10 km/giây, do vậy sẽ giúp nước này phát triển các chương trình máy bay siêu thanh và hàng không vũ trụ.

Bên trong đường hầm gió của Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Bên trong đường hầm gió của Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Hiện tại, tốc độ bay của máy bay dân dụng tương đương 0,8 lần tốc độ âm thanh, máy bay chiến đấu có thể đạt 2,5 lần tốc độ âm thanh. Do vậy, máy bay siêu thanh được phát triển thông qua công nghệ này có thể đến bất kỳ nơi nào trên trái đất chỉ trong thời gian rất ngắn. Chi phí cho những lần phóng tàu vào vũ trụ cũng sẽ giảm khoảng 90% với sự xuất hiện của công nghệ này.

Ông Khương Tông Lâm, phụ trách dự án hầm gió ở Hoài Nhu cho biết: “Nếu chúng ta có thể chế tạo được máy bay siêu thanh, ví dụ tốc độ gấp 5 đến 10 lần tốc độ âm thanh bay trong khí quyển, thì chỉ 1 - 2 giờ là có thể đến bất kỳ nơi nào trên thế giới”.

Được biết, sau khi phát triển thành công đường hầm gió JF-12 vào năm 2012 có thể mô phỏng tốc độ Mach 5 đến Mach 9 và đã hỗ trợ cho các sứ mệnh hàng không vũ trụ lớn, Trung Quốc chính thức khởi động dự án JF-22 vào tháng 3/2018. Theo CCTV, JF-22 sẽ là đường hầm gió siêu tốc tiên tiến nhất thế giới khi nó được xây dựng hoàn chỉnh vào năm 2022.

Trước đó, hồi tháng 5, ông Hàn Quế Lai, nhà nghiên cứu của Viện Khoa học Trung Quốc và cũng là một trong những phụ trách của dự án đường hầm gió ở Hoài Nhu cho biết, hầm gió mới sẽ đưa Trung Quốc “đi trước phương Tây khoảng 20 đến 30 năm”.

Theo truyền thông, một phần thành công của Trung Quốc trong lĩnh vực siêu thanh là nhờ “công nghệ độc đáo” được sử dụng trong các đường hầm gió của nước này. Không giống như các cơ sở ở các quốc gia khác - sử dụng máy nén cơ học để tạo ra luồng không khí tốc độ cao - JF-22 sử dụng các vụ nổ hóa học.

Khi đường hầm bốc cháy, nhiên liệu của nó cháy với tốc độ nhanh gấp 100 triệu lần so với bếp gas, tạo ra sóng xung kích tương tự sóng xung kích mà máy bay tạo ra khi bay ở vận tốc siêu tốc và ở độ cao lớn. Ông Hàn cho biết, mỗi máy bay hoặc mô hình vũ khí của Trung Quốc phải trải qua 10.000 lần thử nghiệm trong đường hầm gió trước khi được công bố hoạt động.

Có nhận định cho rằng, công nghệ siêu thanh sẽ không chỉ là công cụ trong lĩnh vực quốc phòng, mà còn được kỳ vọng sẽ thay đổi giao thông vận tải dân sự và tiếp cận vũ trụ trong tương lai./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-du-kien-hoan-thanh-duong-ham-gio-mach-30-vao-nam-2022-885157.vov