Khó khăn khi tiếp cận dữ liệu, WHO kêu gọi Trung Quốc hợp tác điều tra nguồn gốc SARS-CoV-2

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi Trung Quốc hợp tác trong việc điều tra nguồn gốc SARS-CoV-2.

Ngày 12/6, The Wall Street Journal dẫn phát biểu của ông Tedros Adhanom Ghebreyesus sau Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) nêu rõ: "Như các vụ đã biết chúng ta sẽ cần sự hợp tác từ phía Trung Quốc. Chúng ta cần sự minh bạch để hiểu, để biết hoặc tìm ra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2… sau khi báo cáo cho thấy có những khó khăn trong việc chia sẻ dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu thô".

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Nguồn: UN)

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Nguồn: UN)

Ông Tedros cho biết các nhà lãnh đạo G7 đã thảo luận về nguyên nhân gây ra đại dịch Covid-19 và các bước chuẩn bị để tiến hành giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra nguồn gốc dịch bệnh. Theo ông, cuộc điều tra cần sự hợp tác và minh bạch lớn hơn từ phía Bắc Kinh.

Trước đó ngày 17/6, tổ chức giám sát chính phủ Judicial Watch đã nộp đơn kiện Bộ Ngoại giao Mỹ và Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia nhằm yêu cầu công bố các thông tin mà Mỹ nắm được về Viện Virus Học Vũ Hán và nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.

Judicial Watch cho rằng họ không tin tưởng chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ tự nguyện phơi bày những mối liên hệ có thể có giữa virus SARS-CoV-2 và các cơ sở nghiên cứu ở Vũ Hán.

Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã yêu cầu cộng đồng tình báo Mỹ làm báo cáo điều tra lại nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 và xác định xem mầm bệnh bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm hay do lây lan từ động vật nhiễm bệnh sang con người.

(theo Sputniknews)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/kho-khan-khi-tiep-can-du-lieu-who-keu-goi-trung-quoc-hop-tac-dieu-tra-nguon-goc-sars-cov-2-148235.html