Khó khăn chưa thể vượt qua buộc Quân đội Syria từ bỏ mục tiêu chiến dịch Idlib

Sự chênh lệch lực lượng theo hướng bất lợi cho Quân đội chính phủ Syria đã buộc họ phải thay đổi mục tiêu cho chiến dịch giải phóng toàn bộ tỉnh Idlib so với ban đầu.

Quân đội chính phủ Syria (SAA) hiện nay đang dồn một lực lượng rất lớn áp sát khu vực ngoại vi tỉnh Idlib để chuẩn bị mở chiến dịch tấn công giải phóng địa điểm này.

Tuy nhiên chiến dịch tấn công tổng lực vẫn chưa diễn ra, bất chấp việc SAA gần như đã dồn toàn lực vào đây và còn điều tới chiến trường những chỉ huy giỏi nhất của mình.

Theo đánh giá từ nhiều chuyên gia quân sự, sở dĩ Quân đội Syria trì hoãn tấn công vào Idlib do địa bàn này khác hẳn những khu vực khác với lợi thế rõ rệt thuộc về SAA.

Cố thủ bên trong tỉnh Idlib hiện nay là khoảng 70.000 phiến quân thánh chiến cực kỳ tinh nhuệ và cuồng tín, trong tay lực lượng này lại có nhiều xe thiết giáp, vũ khí hạng nặng và hệ thống hầm hào, công sự vững chắc.

Trong khi đó Quân đội chính phủ Syria mặc dù đã tung gần hết lực lượng vào đây nhưng họ mới gom được khoảng 25.000 tay súng, chênh lệch như vậy là quá bất lợi.

Trong một chiến dịch tấn công thành phố, phía chủ động tiến hành thường phải có quân số đông gấp 3 lần phía phòng thủ mới đảm bảo giành chiến thắng.

Ngoài mất ưu thế về quân số, Quân đội Syria còn gặp khó khăn khi các cuộc không kích của Không quân Nga chẳng còn diễn ra với mật độ dày đặc và ác liệt như trước.

Ngoài ra một lực lượng khác cũng rất quan trọng là các tay súng Hezbollah sẽ không tham gia vào chiến dịch này, họ phải rời đi do thỏa thuận giữa Nga với Israel cho nên phía Syria gần như chẳng thể mời quay lại.

Tình hình trên buộc SAA phải thay đổi chiến lược của mình, tờ Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, Damascus đã lên kế hoạch tấn công vào Bắc Latakia, bắc Hama, Đông Nam và Tây Nam Idlib.

Cuộc tấn công vào thành trì cuối cùng của phiến quân và các nhóm nổi dậy theo đó sẽ chỉ giới hạn ở vùng Al-Ghaab Plains (Đông Nam Idlib), Jisr Al-Shughour (Đông Nam Idlib), và Abu Dhuhour (Tây Nam Idlib).

Nguồn tin trên tiết lộ Quân đội Syria có thể sẽ điều quân tới huyện Ma'arat Nu'man và vùng ngoại ô thành phố Saraqip, tuy nhiên điều này vẫn đang được Damascus và Quân đội Nga thảo luận.

Thay vì giải phóng hoàn toàn tỉnh Idlib, mục tiêu chính trong chiến dịch tới đây của Quân đội chính phủ Syria được nhận định là phong tỏa toàn bộ khu vực giáp ranh giữa Idlib với các vùng lân cận Hama và Latakia.

Trong khi đó mục tiêu quân sự lớn nhất của Moskva lại là thành phố Jisr al-Shughur, vì đây là nơi lực lượng nổi dậy nhiều lần phóng tên lửa và máy bay không người lái tới căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Tây Nam Latakia.

Với những khó khăn trên, việc Quân đội chính phủ Syria chưa tiến hành cuộc tấn công tổng lực vào bên trong tỉnh Idlib mà chỉ tiến đánh các khu vực ngoại vi được xem là khá hợp lý.

Bằng chiến thuật lấn dũi và bao vây cô lập, Quân đội chính phủ Syria có vẻ như đang tiến hành một cuộc chiến trường kỳ tại tỉnh Idlib chứ không phải là đánh nhanh thắng nhanh như tham vọng ban đầu.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-kho-khan-chua-the-vuot-qua-buoc-quan-doi-syria-tu-bo-muc-tieu-chien-dich-idlib/782025.antd