Khó khăn bủa vây tuyển Malaysia trước trận gặp Việt Nam

Đội tuyển Malaysia chỉ có nhiều nhất 2 tuần để tập trung lực lượng, trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Tuyển Malaysia gặp khó với kế hoạch chuẩn bị cho trận gặp ĐT Việt Nam

Tuyển Malaysia gặp khó với kế hoạch chuẩn bị cho trận gặp ĐT Việt Nam

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin mới đây đã không phê duyệt kế hoạch tái khởi động Giải vô địch bóng đá Malaysia (M-League) vào tháng 6 của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Điều này khiến FAM phải tiếp tục đưa ra phương án khác nhằm kết thúc giải vô địch quốc gia.

New Straits Times dẫn đề xuất của FAM cho biết, M-League sẽ diễn ra tại các sân vận động đóng kín không khán giả. FAM cũng đặt quyết tâm tổ chức phần còn lại của mùa giải chỉ gói gọn trong tháng 9, bắt đầu từ ngày 1 hoặc 2/9 và sẽ kết thúc vào ngày 26 hoặc 27/9. Với khoảng thời gian ít ỏi này, giải đấu sẽ diễn ra theo thể thức 1 lượt trận, thay vì lượt đi và về (sân nhà - sân khách) như truyền thống.

M-League có 12 đội, dự kiến kết thúc sau 22 vòng đấu. Với đề xuất mới, giải đấu sẽ khép lại ở vòng đấu thứ 11 mà không có giai đoạn lượt về. Trước đó, M-League mới diễn ra được 4 vòng đấu và phải hoãn lại vì dịch COVID-19 từ ngày 16/3.

Kế hoạch là như vậy, nhưng trường hợp xấu nhất M-League có thể bị hủy nếu Chính phủ Malaysia không “bật đèn xanh” cho phép các hoạt động bóng đá trở lại. “Việc M-League có trở lại vào tháng 9 hay không còn phụ thuộc vào tình hình của dịch COVID-19. Nếu không thể tái khởi động vào tháng 9, M-League sẽ bị hủy”, New Straits Times hôm qua nhấn mạnh.

Việc M-League trở lại muộn hay thậm chí hủy bỏ sẽ đẩy tuyển Malaysia vào tình thế khó khăn. Các tuyển thủ Malaysia không thể có đủ số trận để lấy lại phong độ trước khi lên tập trung tuyển quốc gia vào chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Bên cạnh đó, mật độ thi đấu quá dày sau dịch sẽ khiến các cầu thủ dễ bị chấn thương.

Theo kế hoạch, tuyển Malaysia sẽ gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil vào ngày 13/10. Nếu M-League diễn ra thì thầy trò của HLV Tan Cheng Hoe cũng chỉ có chưa đầy 2 tuần để tập trung lực lượng, trước cuộc đối đầu với thầy trò HLV Park Hang Seo.

“Hãy tưởng tượng trong 6 hoặc 7 tháng, một cầu thủ không được tập luyện hoặc chơi bóng ở cấp độ cao. Sau đó, trong thời gian ngắn, họ bắt buộc phải tập luyện rồi đá các trận đấu trước khi tập trung cùng tuyển quốc gia. Điều này rõ ràng là không tốt cho cầu thủ và cả tuyển quốc gia”, New Straits Times cho biết.

Ở vòng loại World Cup 2022, tuyển Malaysia đang xếp thứ nhì bảng G với 9 điểm, kém đội tuyển Việt Nam 2 điểm. Malaysia đặt tham vọng lớn khi lên kế hoạch triệu tập thêm những gương mặt nhập tịch nhằm tăng cường sức mạnh cho đội tuyển.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/kho-khan-bua-vay-tuyen-malaysia-truoc-tran-gap-viet-nam-1653317.tpo