Khó khăn bủa vây người dân Chương Mỹ khi lũ rút

Hiện nay, nước lũ tại huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội đã rút nhiều. Tuy nhiên rất nhiều vấn đề cần khắc phục như bệnh dịch, nguồn nước, vệ sinh môi trường… để người dân nơi đây có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Qua gần một tháng sống chung với lũ, hiện nay một trong những vấn đề nhiều người dân Chương Mỹ gặp phải là bệnh lở loét tay chân. Ông Nguyễn Hữu Tì, xã Tân Tiến vừa nói vừa “khoe” bàn chân: "Lội nước nhiều không tránh được việc nước ăn chân, những ngày ngập lụt, không ngày nào tôi cũng lội vào Đình để thăm nom, nên tôi cũng đang ngứa ngáy khắp các kẽ chân".

Ông Nguyễn Tất Sáng (xã Nam Phương Tiến) đã bị nước ăn bong cả 10 móng chân. Ông cho biết: “Từ hôm ngập lụt, nhờ bôi thuốc kịp thời nên hiện giờ các đầu móng chân đã bắt đầu mọc trở lại”.

Mưa lũ kéo dài khiến những bệnh về da xuất hiện nhiều. (Ảnh Phi Hùng)

"Nước lũ bẩn lắm, tôi lội xuống rồi bị ngứa ngáy lở loét như vậy đó, đi khám bác sĩ nói phải giữ gìn sạch sẽ, nếu để nhiễm trùng có khi phải tháo khớp", bà Đỗ Thị Cầm nói.

Theo ghi nhận của PV, hiện nguồn nước giếng của người dân vẫn chưa thể sử dụng được do nước lũ tràn vào. Những hộ ở vị trí cao hơn đang tích cực bơm nước lũ ra khỏi giếng để sớm sử dụng lại. Những nơi khô ráo đang được dọn dẹp rác thải, bùn đất và phun khử trùng.

Sáng ngày 8/8 trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Trọng Trận, Phó Chủ tịch UBND xã Tốt Động cho biết: “Hiện nay, nguồn nước giếng của địa phương bị ngập với nước lũ nên chưa thể sử dụng được, người dân vẫn đang sử dụng nước đóng chai. Chờ nước rút hết, người dân sẽ bơm bỏ hết nước, xử lý lại giếng, khi đó mới có thể sử dụng được”.

Về tình trạng bệnh ngoài da của người dân, ông Trận cho hay: “Trước lũ, nhiều người dân ở xã đã đi sơ tán, nên địa phương ít người bị hơn. Những trường hợp bị bệnh mọi người đều được ra trạm y tế để được chữa trị”.

Nước lũ đang rút, cuộc sống của người dân vẫn gặp vô vàn khó khăn.

Trong khi đó, đại diện xã Tân Tiến cho biết: “Đến nay, 80% giếng nước trên địa bàn xã đã được khắc phục, xử lý. Trong trận lũ lần này, các trường học không bị ảnh hưởng nhiều, vào năm học mới các cháu có thể đi học bình thường. Tình trạng bệnh ngoài da thường xuyên gặp phải sau mưa lũ cũng xảy ra. Tuy nhiên người dân đang được điều trị, cấp thuốc nên không còn đáng ngại”.

Cũng trong sáng 8/8, trao đổi với PV, Ông Hoàng Minh Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết : “Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất là nguồn nước bị ô nhiễm sau ngập lụt. Nước lũ hòa với chất thải của động vật nuôi, con người. Rồi nắng mưa đan xen, hơi nước bốc lên, rất dễ xảy ra các dịch bệnh như đau mắt, tiêu chảy, bệnh da liễu.

Hiện nay, các bộ phận đang tích cực khắc phục, xử lý, phun khử trùng. Đặc biệt là nguồn nước, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 giếng nước được xử lý, để sớm đảm bảo sinh hoạt cho bà con. Nước lũ đang rút nhiều, sắp tới khi chính thức vào năm học mới các cháu có thể đi học bình thường”.

Nguyễn Thủy

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/kho-khan-bua-vay-nguoi-dan-chuong-my-khi-lu-rut-a381160.html