Kho K802 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Sáng 1-4, Kho K802, Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (1-4-1959/1-4-2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba do nhà nước trao tặng.

Thiếu tướng Hoàng Tiến Tùng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật tới dự buổi lễ.

Trong diễn văn kỷ niệm, Đại tá Lại Lương Thọ, Chính trị viên Kho K802 nhấn mạnh: Kể từ khi thành lập đến nay, dù trải qua nhiều lần thay đổi vị trí, phiên hiệu, song, cán bộ, chiến sĩ Kho K802 luôn thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vũ khí là mồ hôi, nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội vì vậy phải quý trọng nó, phải tiết kiệm, ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”. Kho thường xuyên chấn chỉnh tổ chức biên chế, quản lý chắc thực lực vũ khí, khí tài, đạn dược; tổ chức cất chứa đúng quy hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, cấp phát, tiếp nhận nhanh chóng, chính xác, không để xảy ra hư hỏng, mất mát; chuẩn bị làm tốt nhiệm vụ sẵn sàng sơ tán, phân tán hàng hóa trong chiến tranh; chấp hành nghiêm các quy tắc, phòng gian giữ bí mật, thực hiện tốt nhiệm vụ của kho hậu phương chiến lược.

 Thiếu tướng Hoàng Tiến Tùng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Quân kỳ Quyết thắng của đơn vị.

Thiếu tướng Hoàng Tiến Tùng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên Quân kỳ Quyết thắng của đơn vị.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Kho K802 phối hợp với các đơn vị bao gói trên 7.000 tấn vũ khí trang bị kỹ thuật, vật tư, phụ tùng để cung cấp cho chiến trường khu 5 và trên 6.000 tấn hàng cho chiến trường C. Hiện nay, đơn vị đã được cấp trên đầu tư xây dựng hệ thống nhà kho, trạm sửa chữa kiên cố, hiện đại, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho nhiều chủng loại vũ khí trang bị kỹ thuật. Hằng năm, kho sửa chữa, bảo dưỡng, đưa vào cất giữ lâu dài và sẵn sàng cấp phát vượt chỉ tiêu từ 100%-105% kế hoạch; 100% nhà kho hiện đạt tiêu chuẩn nhà kho quản lý đạn dược theo 5 nội dung; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý; 100% cán bộ, nhân viên làm công tác chuyên môn kỹ thuật được đào tạo cơ bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với những thành tích đã đạt được, Kho K802 đã được tặng 16 huân, huy chương, 45 cờ thưởng và danh hiệu các loại. Đặc biệt, ngày 30-8-1995, kho đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/kho-k802-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba-570577